Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân xã Dồm Cang (Sốp Cộp) đang gấp rút thu hoạch lạc. Năm nay, bà con nơi đây thật vui bởi được mùa.
Thời điểm này, huyện Yên Châu đang vào chính vụ thu hoạch xoài tượng da xanh. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực đồng hành, hỗ trợ các hợp tác xã và người dân tiêu thụ xoài, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Thời điểm này, huyện Yên Châu đang vào chính vụ thu hoạch xoài tượng da xanh. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực đồng hành, hỗ trợ các hợp tác xã và người dân tiêu thụ xoài, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Từ ngày 12 đến 22/6, các đơn vị: Huyện Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên đã phối hợp tổ chức Chương trình “Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản”.
Hình thành và phát triển các vùng cây chuyên canh an toàn theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở ứng dụng tiến bộ KHKT là xu hướng tất yếu phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền vững.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đã và đang liên kết với Hội Nông dân nhiều tỉnh, thành trong cả nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đã và đang liên kết với Hội Nông dân nhiều tỉnh, thành trong cả nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Đông (Yên Châu) đã khuyến khích bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, huyện Sốp Cộp đã phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai mô hình trồng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết, cung cấp nguyên liệu cho Trung tâm chế biến rau quả DOVECO.
Tháng 6, những cánh đồng lúa của huyện Sốp Cộp khoác lên mình “chiếc áo” vàng ruộm, rực rỡ. Trong tiết trời nắng nóng của ngày hè, bà con đang tất bật, phấn khởi, khẩn trương thu hoạch vụ lúa xuân bội thu.
Với mục tiêu ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh xoài, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, Dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020-2022 đã hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP” tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu.
Toàn tỉnh hiện có hơn 10.900 ha mận, thời điểm này, mận đang chín rộ. Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự năng động của nông dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đến ngày 15/6, đã có hơn 57.567 tấn mận được tiêu thụ, ước đạt 84,4% tổng sản lượng năm nay. Tuy giá không được như mọi năm nhưng đại đa số nông dân vẫn có lãi.
Thời điểm này, tỉnh Sơn La đang bước vào thu hoạch xoài và chuẩn bị thu hoạch nhãn, thanh long... với sản lượng dự kiến hàng trăm nghìn tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều HTX sản xuất nông sản sạch, an toàn của tỉnh đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Vì vậy, việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang được Liên minh HTX tỉnh thực hiện, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm này.
Những thửa ruộng bậc thang nơi Xím Vàng (Bắc Yên) đón cơn mưa đầu mùa đong đầy nước, vẽ lên bức tranh vùng cao với gam màu tươi sáng, sóng ruộng uốn lượn lưng núi, sườn đồi, loang loáng như gương dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, người nông dân cần cù, chịu khó, tay cấy, tay cày, gửi niềm tin vào đất thêm mùa vàng ấm no.
Trong quá trình sản xuất ở các địa phương trong tỉnh, nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Một số HTX, hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phương pháp đốn tỉa cành, tạo tán vừa thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hái, vừa giúp chất lượng quả cao hơn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
Theo số liệu thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, lượng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh sử dụng mỗi năm khoảng 400-600 tấn, tương đương sẽ có từ 40-60 tấn bao gói thuốc BVTV cần thu gom, tiêu hủy. Tuy nhiên, lượng bao gói thuốc BVTV được thu gom đem đi tiêu hủy từ năm 2018-2020 chỉ có 40 tấn, như vậy sẽ còn một lượng lớn vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa được tiêu hủy, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 11/6, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã huy động hội viên hỗ trợ nông dân xã Chiềng Sung và xã Cò Nòi thu hái 10 tấn mận hậu, đóng gói, dán tem chất lượng sản phẩm mang thương hiệu mận Sơn La đi tiêu thụ tại tỉnh Bình Phước.
Ngày 10/6, tỉnh Sơn La đã phối hợp với tỉnh Lào Cai và Bắc Giang tổ chức Khai mạc Tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai), vải thiều Bắc Giang và xoài Sơn La tại thành phố Lào Cai.
Với mục tiêu tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, những năm qua, huyện Phù Yên đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản của huyện.
Với mục tiêu tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, những năm qua, huyện Phù Yên đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản của huyện.