• Việt Nam trong top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp

    Việt Nam trong top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp

    - Du lịch
    Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet tháng 2 đã đề xuất 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên. Kỳ nghỉ tại Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 hành trình tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp.
  • Đầu xuân vãn cảnh cầu an ở Khu du lịch tâm linh Quỳnh Nhai

    Đầu xuân vãn cảnh cầu an ở Khu du lịch tâm linh Quỳnh Nhai

    - Du lịch
    Tọa lạc trong không gian lòng hồ thủy điện Sơn La, Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai có vị thế đẹp với các công trình kiến trúc đền, chùa có lịch sử lâu đời. Nơi đây đang trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách mỗi dịp đầu xuân, vừa để vãn cảnh biển hồ, vừa tìm về chốn an yên, thanh tịnh, cầu mong năm mới bình an.
  • Quỳnh Nhai rộn rã lễ hội đầu xuân

    Quỳnh Nhai rộn rã lễ hội đầu xuân

    - Emagazine
    Quỳnh Nhai - vùng đất bên sông Đà, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Tuần văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, giới thiệu về mảnh đất Quỳnh Nhai tươi đẹp, con người Quỳnh Nhai nồng hậu, thân thiện và mến khách để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.
  • Sức hút những cánh đồng hoa cải ở Vân Hồ

    Sức hút những cánh đồng hoa cải ở Vân Hồ

    - Du lịch
    Thời điểm này, những cánh đồng hoa cải ở huyện Vân Hồ đang đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong nhưng ngày du xuân đầu năm.
  • Khai mạc Ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024

    Khai mạc Ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024

    - Văn hoá - Xã hội
    Ngày 17/2 (tức ngày 8 Tết), xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã tổ chức khai mạc Ngày hội hoa đào năm 2024. Ngày hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.
  • Trải nghiệm sắc trắng tinh khôi hoa mận đầu xuân

    Trải nghiệm sắc trắng tinh khôi hoa mận đầu xuân

    - Du lịch
    Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh cùng gia đình, bạn bè đến tham quan, trải nghiệm những vườn hoa mận bung nở khoe sắc trắng tinh khôi ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp ngày đầu xuân.
  • Khách du lịch đến Mường La trong dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao

    Khách du lịch đến Mường La trong dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao

    - Du lịch
    Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách du lịch tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mường La tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023. Các điểm du lịch với cảnh quan đẹp, nét văn hóa dân tộc độc đáo, nhiều các chương trình, hoạt động dịp tết đã thu hút đông đảo du khách.
  • Du lịch Việt Nam sôi động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    Du lịch Việt Nam sôi động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    - Du lịch
    Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi nổi với cả khách nội địa và khách quốc tế, báo hiệu một năm Giáp Thìn tràn đầy hy vọng của du lịch Việt Nam.
  • Quỳnh Nhai đón 15.000 lượt du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    Quỳnh Nhai đón 15.000 lượt du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    - Du lịch
    Trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 8-14/2), đông đảo du khách đã đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tham quan, trải nghiệm, nhất là các điểm du lịch tâm linh.
  • Ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16 – 18/2

    Ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16 – 18/2

    - Văn hoá - Xã hội
    Từ ngày 16 – 18/2 (tức 7-9 tháng Giêng năm Giáp Thìn), xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ sẽ tổ chức Ngày hội hoa đào năm 2024.
  • Các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024

    Các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024

    - INFOGRAPHIC
    Các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024
  • Mộc Châu tập nập du khách đến thăm, trải nghiệm dịp Tết

    Mộc Châu tập nập du khách đến thăm, trải nghiệm dịp Tết

    - Du lịch
    Mộc Châu – Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, luôn là địa chỉ được các du khách trong và ngoài nước lựa chọn đến thăm, trải nghiệm dịp Tết. Trong 5 ngày, từ 9/2 (30 Tết) đến ngày 13/2 (4 Tết) huyện Mộc Châu đã đón trên 20 nghìn lượt du khách.
  • Quỳnh Nhai sẵn sàng cho Tuần văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

    Quỳnh Nhai sẵn sàng cho Tuần văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

    - Văn hoá - Xã hội
    Chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ diễn ra Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để sự kiện diễn ra đảm bảo đúng theo kế hoạch và thành công, mở đầu năm mới xuân Giáp Thìn 2024, tạo không khí phấn khởi những ngày đầu xuân.
  • Sắc màu du lịch vùng cao Bắc Yên

    Sắc màu du lịch vùng cao Bắc Yên

    - Du lịch
    "Chiều mờ dần, sương trắng bay, đường gập ghềnh trên núi cao, nắng chiều vương nhẹ trên đỉnh núi, tiếng khèn ai reo rắc bâng khuâng, Bắc Yên ơi, núi biếc chìm trong sương chiều...". Lời bài hát Chiều Bắc Yên cứ cuốn hút chúng tôi trở về với nơi vùng cao này để được "săn mây Tà Xùa", đi trên "sống lưng khủng long", được đắm chìm trong không gian huyền ảo...
  • Quảng bá du lịch từ các sự kiện điểm nhấn

    Quảng bá du lịch từ các sự kiện điểm nhấn

    - Du lịch
    Năm 2023, đánh dấu sự bứt phá ấn tượng của du lịch sơn La khi lượng khách du lịch và doanh thu đều tăng vượt chỉ tiêu. Công tác quảng bá, thu hút du khách từ các hoạt động, sự kiện điểm nhấn được đầu tư bài bản, chất lượng, tổ chức trong và ngoài tỉnh cũng như các sự kiện ngoại giao quan trọng.
  • Không khí chào đón năm mới tại cao nguyên Mộc Châu

    Không khí chào đón năm mới tại cao nguyên Mộc Châu

    - Du lịch
    Tối 9/2 (30 Tết), tại huyện Mộc Châu, hàng nghìn người dân và du khách đã tụ hội tại Quảng trường 8-5 để thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa đặc sắc với chủ đề: Sắc xuân Mộc Châu mừng đón năm mới.
  • Mênh mang sóng nước Quỳnh Nhai

    Mênh mang sóng nước Quỳnh Nhai

    - Du lịch
    Như một điểm hẹn trong hơn một thập niên qua, mỗi độ xuân về, lòng hồ Quỳnh Nhai luôn đong đầy mênh mang sóng nước, mời gọi du khách gần xa về với đền Nàng Han; Đền Linh Sơn Thủy Từ; thưởng ngoạn phong tục gội đầu, đua thuyền trên sông và vãn cảnh “biển hồ” tráng lệ. Du lịch Quỳnh Nhai ngày càng phát triển, các sản phẩm mới được hình thành, nhất là du lịch tâm linh gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng vùng sông nước đã mang đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá mới mẻ và ý nghĩa khi du xuân nơi đây.
  • Mộc Châu chào đón du khách trong dịp Tết Nguyên đán

    Mộc Châu chào đón du khách trong dịp Tết Nguyên đán

    - Du lịch
    Mộc Châu – Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, luôn là địa chỉ được các du khách trong và ngoài nước quan tâm, lựa chọn, nhất là dịp tết đến, xuân về. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống ở huyện Mộc Châu đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng chào đón du khách gần xa.
  • Mộc Sương - trà và hoa

    Mộc Sương - trà và hoa

    - Du lịch
    Cụ thể hóa chủ trương “nông nghiệp và du lịch tương hỗ phát triển” của huyện Mộc Châu, từ ngày 26 đến 28/1, tại Khu du lịch sinh thái Mộc Sương, tiểu khu 34, xã Tân Lập, Công ty TNHH chè Mộc Sương đã tổ chức Hội hoa xuân với chủ đề Mộc Sương - trà và hoa, với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.
  • Hoa mai anh đào khoe sắc trên cao nguyên

    Hoa mai anh đào khoe sắc trên cao nguyên

    - Du lịch
    Cao nguyên Mộc Châu- xứ sở các loài hoa. Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, hoa mai anh đào cũng bung sắc thắm, đón mùa xuân mới đang về.
  • Xem thêm