• Những triệu phú nông dân

    Những triệu phú nông dân

    Bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển dịch vụ du lịch... nhiều nông dân trong tỉnh đã gặt hái được thành quả, trở thành những triệu phú nông dân.
  • 54.130 hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”

    54.130 hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”

    Toàn tỉnh hiện có 5.216 người cao tuổi tham gia vào công tác Đảng, chính quyền đoàn thể; 23.058 người cao tuổi tham gia tổ an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; 9.500 người cao tuổi tham gia xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài; có 446 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp.
  • Người nông dân sản xuất giỏi

    Người nông dân sản xuất giỏi

    Với sự cần cù, nỗ lực vươn lên, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, ông Giàng A Pha, hội viên Chi hội nông dân bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
  • Nâng cao thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp

    Nâng cao thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp

    Nhờ sự năng động trong phát triển kinh tế, gia đình anh Lường Văn Miển, bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, có thu nhập 180 triệu đồng/năm từ trồng cây cà phê và chăn nuôi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
  • “Ông Hoạt chữ Thái”

    “Ông Hoạt chữ Thái”

    Đã từ lâu, nhân dân bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu dành cho nghệ nhân ưu tú Lường Văn Hoạt một cái tên gần gũi gắn với dân tộc mình “ông Hoạt chữ Thái” - ông đã dành nhiều năm nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái để bảo tồn, gìn giữ chữ viết của dân tộc sống mãi với thời gian.
  • Dòng họ Giàng tự quản về an ninh trật tự

    Dòng họ Giàng tự quản về an ninh trật tự

    Mô hình "Dòng họ Giàng tự quản về an ninh trật tự", bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, thành lập tháng 2 năm 2023. Hiệu quả mô hình đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi

    Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi

    Giỏi tiếng Anh, hoạt ngôn, hùng biện tốt và luôn hăng hái trong hoạt động phong trào là nhận xét của các thầy, cô giáo Trường THCS Vân Hồ về em Tráng Seo Linh, lớp 9A1, là học sinh dân tộc Mông tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc của nhà trường.
  • Nỗ lực thoát nghèo bền vững

    Nỗ lực thoát nghèo bền vững

    Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị Lò Thị Nhọt, hội viên Chi hội phụ nữ bản Híp, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã là tấm gương điển hình, luôn nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no.
  • Thanh niên vùng cao lập nghiệp

    Thanh niên vùng cao lập nghiệp

    Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Sùng A Chịa, bản Nong Tầu Mông, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cam đường canh và cam ruột đỏ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
  • Nông dân sản xuất giỏi

    Nông dân sản xuất giỏi

    Với sự cần cù, nỗ lực, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, ông Giàng A Pha, hội viên Chi hội nông dân bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
  • Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

    Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

    Từ những phế thải, rác thải trong sinh hoạt, các em Lương Minh Tân và Trương Yến Nhi, học sinh Trường THCS 8/4 Mộc Châu và Lò Thành Long, Trường TH-THCS Chiềng Ngần B, Thành phố, đã làm thành bức tranh nghệ thuật “Cô gái Hà Nhì” sống động và đã đoạt giải nhất lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường, tại Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 6, năm 2023.
  • Năng động trong phát triển kinh tế

    Năng động trong phát triển kinh tế

    Với mô hình kinh tế tổng hợp trồng cà phê, nuôi trâu bò vỗ béo và kinh doanh dịch vụ, mỗi năm gia đình chị Cà Thị Hoa, bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, có thu nhập trên 350 triệu đồng, được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
  • Giám đốc HTX dám nghĩ, dám làm

    Giám đốc HTX dám nghĩ, dám làm

    Bằng ý chí và sự năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Phí Hải Vân, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã thành công từ mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Cựu chiến binh năng động phát triển kinh tế

    Cựu chiến binh năng động phát triển kinh tế

    Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Lò Văn Xêm, bản Pàn, xã Mường Chùm, huyện Mường La, đã năng động phát triển mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập ổn định, là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.
  • Thiếu úy Công an xã trả lại tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân

    Thiếu úy Công an xã trả lại tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân

    Sau khi nhận được số tiền 34 triệu đồng từ một tài khoản lạ, Thiếu úy Lò Văn Tú, Công an xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, đã chủ động liên lạc và trả lại cho người chuyển nhầm.
  • Sát cánh cùng đồng đội, gần gũi với nhân dân

    Sát cánh cùng đồng đội, gần gũi với nhân dân

    Tháng 12/2021, Thiếu tá Lừ Thị Thu Trang được điều động từ Công an thị trấn Yên Châu về làm Phó trưởng Công an xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu. Thu Trang đã dành nhiều thời gian bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.
  • Cô giáo tâm huyết với hoạt động thiện nguyện

    Cô giáo tâm huyết với hoạt động thiện nguyện

    Thân thiện, hòa đồng là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc, trò chuyện với cô giáo Phạm Thị Lan Anh, giáo viên Trường TH&THCS xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn. Cô luôn không chỉ được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp trong nhà trường yêu quý bởi lòng yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc, mà còn cả sự tận tâm trong các hoạt động thiện nguyện.
  • Nông dân Việt Nam xuất sắc trên đèo Phạ Đin

    Nông dân Việt Nam xuất sắc trên đèo Phạ Đin

    Dám nghĩ, dám làm, năng động trong phát triển kinh tế, anh Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX du lịch Pha Đin, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả, phát triển du lịch, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Anh vinh dự được tôn vinh là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.
  • Cô giáo giàu lòng nhân ái

    Cô giáo giàu lòng nhân ái

    Hơn 20 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô giáo Trần Thanh Dung, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học – THCS Tà Làng, huyện Yên Châu, luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục vùng khó khăn. Cô Dung còn kết nối với nhiều nhà hảo tâm, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
  • Quân nhân nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

    Quân nhân nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

    Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 31/10, trên đường từ đơn vị về nhà, qua khu vực chợ trung tâm thị trấn Phù Yên, gần siêu thị Dũng Hằng, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Đức Mùi, trợ lý tham mưu thuộc Ban CHQS huyện Phù Yên, nhặt được chiếc ví da có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, nên đã liên lạc để trả lại cho người đánh rơi.
  • Xem thêm