Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Bắc Yên

Ngày 11/6, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) và Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại huyện Bắc Yên.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn công tác của tỉnh

làm việc với UBND huyện Bắc Yên về công tác phòng, chống bệnh DTLCP.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Yên, bệnh DTLCP xuất hiện trên địa bàn huyện từ ngày 13/3 đến 28/4/2019, tại bản Tra, bản En (xã Phiêng Côn) và tiểu khu 3 (thị trấn Bắc Yên). Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, huyện đã ban hành thông báo về công tác phòng, chống và công bố bệnh DTLCP trên địa bàn huyện; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP. Đồng thời triển khai thành lập 5 chốt kiểm dịch động vật liên ngành chống bệnh DTLCP; tổ chức tiêu hủy 330 con lợn mắc bệnh, tổng trọng lượng 7.267 kg của 52 hộ chăn nuôi. Đến ngày 28/4, các ổ dịch được xử lý triệt để, không phát sinh ổ dịch mới. Ngày 16/5/2019, UBND huyện đã công bố hết bệnh DTLCP trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác

kiểm tra công tác phòng, chống DTLCP tại Tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên.

Tuy nhiên, đến ngày 21/5/2019, tại tiểu khu Phiêng Ban 2 (thị trấn Bắc Yên) và bản Pắc Ngà, bản Nà Sài (xã Pắc Ngà) lại xuất hiện những ổ dịch mới, với tổng 30 con mắc bệnh tại 17 hộ chăn nuôi. Huyện đã lấy 5 mẫu bệnh phẩm tại 3 xã: Tạ Khoa, Xím Vàng, Pắc Ngà gửi đi xét nghiệm, kết quả 3/5 mẫu dương tính với vi rút bệnh DTLCP. Ngày 6/6, tiếp tục lấy 3 mẫu bệnh phẩm tại bản chếu A, Chếu B (xã Làng Chếu) gửi đi xét nghiệm vi rút bệnh DTLCP, đã có 2/3 mẫu dương tính với vi rút bệnh DTLCP. Huyện đã công bố bệnh DTLCP tại các xã: Pắc Ngà, thị trấn Bắc Yên, Tạ Khoa và Xím Vàng. Đồng thời, thành lập 13 chốt kiểm dịch động vật liên ngành chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 10/6, huyện đã tổ chức tiêu hủy 162 con lợn, trọng lượng 4.922 kg của 46 hộ chăn nuôi; cấp 1.870 lít hóa chất và 1.000 kg vôi bột phục vụ công tác khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi và tiêu độc khử trùng gia súc mắc bệnh.

Tiêu hủy lợn bị bệnh DTLCP tại Tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên.

Phun khử trùng các phương tiện đi qua địa bàn huyện Bắc Yên.

Trước tình hình bệnh DTLCP diễn biến phức tạp tại huyện Bắc Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện huy động nguồn lực, nhân lực vào cuộc quyết liệt trong việc phòng chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền để nhân dân không giấu dịch; triển khai các biện pháp bao vây khống chế vùng dịch, vệ sinh khu vực có dịch, khu chăn nuôi; khử trùng tại các chốt kiểm dịch; quản lý chặt chẽ đàn lợn của từng bản, từng xã; kiểm soát công tác giết mổ lợn, vận chuyển gia súc trên địa bàn; lập hồ sơ để hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi; trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của huyện, xã có chuyên môn về thú y tham gia phòng, chống bệnh DTLCP…

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới