Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Ngày 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Giọng nam

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; cùng đông đảo nhân dân, du khách trên cả nước và tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Đại biểu khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm, có các nước: Cộng hoà  dân chủ nhân dân Lào; Vương quốc Cam Pu Chia; Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Cộng hòa Pháp; đại diện các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên”.
Màn trống hội của lực lượng Công an biểu diễn.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên” do các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ Quân đội biểu diễn; tiếp đó là màn trống hội, đội cờ, đội múa rồng của lực lượng Công an biểu diễn.

Máy bay của Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Phần lễ bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc Quốc ca và khi thực hiện nghi lễ chào cờ, các máy bay của Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng, nghìn năm văn hiến, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian tới, chúng ta nguyện tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng chung sức, đồng lòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thật tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Đại diện các chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh Phạm Đức Cư, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 pháo Cao xạ, vinh dự phát biểu: Là một người lính năm xưa, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những thời khắc lịch sử oanh liệt, đầy cam go, thử thách của dân tộc trên mặt trận Điện Biên Phủ, tôi vô cùng xúc động tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội, nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chiến tranh đã lùi xa, chúng tôi phấn khởi, tự hào đóng góp một phần công sức của mình, làm nên Điện Biên Anh hùng, tươi đẹp như ngày hôm nay...

Đại diện cho tuổi trẻ cả nước, em Vũ Quỳnh Anh, phát biểu: Mỗi thành quả mà chúng cháu thụ hưởng ngày nay, được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam. Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ chúng cháu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần...

Đồng chí Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Xe rước Quốc huy qua lễ đài.

Ngay sau phần lễ, diễn ra chương trình diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 12.000 người. Mở đầu, biên đội trực thăng vũ trang thuộc Binh chủng phòng không, không quân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ; lực lượng diễu binh, gồm 24 khối quân đội, công an, dân quân tự vệ; lực lượng diễu hành, 9 khối: cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc…

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài, tiếp tục qua các tuyến đường chính của thành phố Điện Biên Phủ, rực rỡ cờ, hoa và đông đảo nhân dân, du khách đến xem và cổ vũ, tạo nên một khí thế hào hùng, biểu dương các lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như thể hiện ý chí quyết tâm của cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một số hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm

Xe chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân tiến vào lễ đài.
Khối nữ quân nhạc tiến qua lễ đài.
Khối chiến sĩ Điện Biên tiến qua lễ đài.
Khối sĩ quan Biên phòng 
Khối nữ Lực lượng gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân 
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông 
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh tiến vào lễ đài.
Khối các dân tộc Tây Bắc tiến vào lễ đài.

 

Các khối diễu hành qua các tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ
Khối sĩ quan Phòng không, không quân diễu hành qua các tuyến đường.
Khối nữ sĩ quan Quân y diễu hành qua các tuyến đường.
Nữ Lực lượng gìn giữ hòa bình trong đội hình diễu hành
Nam sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam trong đội hình diễu hành qua các tuyến đường
Khối dân công hỏa tuyến tái hiện hình ảnh dàn xe thồ tải vũ khí, lương thực tiếp viện cho Điện Biên Phủ.
Đông đảo nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm
Đông đảo học sinh tham dự lễ kỷ niệm.
Đông đảo nhân dân, du khách cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường.
Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới