Cuộc sống mới ở bản Rừng Thông

Chúng tôi trở lại bản Rừng Thông, xã Mường Bon (Mai Sơn) khi nắng xuân trải vàng những cánh đồng mía xanh ngát. Con đường nội bản vừa được bê tông hóa, hai bên đường là những ngôi nhà lợp ngói khang trang tọa lạc giữa những vườn cây ăn quả... cuộc sống của bà con đổi mới từng ngày.

Mía trở thành cây trồng chủ lực của bản Rừng Thông.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà lợp ngói, anh Giàng A Sáng, Trưởng bản Rừng Thông kể: Bản thành lập năm 1995. Bà con ở nhiều nơi chuyển về, từ xã Tà Hộc, xã Chiềng Chăn (Mai Sơn) đến, từ huyện Bắc Yên chuyển sang. Thời điểm mới chuyển về gặp nhiều khó khăn lắm, bà con phải đi bộ 3 km gùi từng can nước về để sử dụng, nhiều hộ đói giáp hạt. Để từng bước nâng cao mức sống cho người dân, cấp ủy, Ban quản lý bản đã vận động bà con tập trung sản xuất, trồng cây lương thực phục vụ sinh hoạt, từng bước phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Bây giờ khác rồi, gần 100 ha đất sản xuất nông nghiệp được bà con trồng các loại cây ngô, lúa nương, mía, khoai sọ, củ nghệ, cây ăn quả. Trong đó, 50 ha trồng ngô được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, cho sản lượng 350 tấn ngô bắp/năm, đem lại thu nhập đáng kể.

Khi đã giải quyết được một phần lương thực, Ban quản lý bản tính đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm ở một số địa bàn trong huyện, nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây mía, vậy là Ban quản lý bản đề nghị với UBND xã mời Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về ký kết hợp đồng trồng 22 ha mía vào năm 2015. Chuyển sang trồng mía, bà con được Công ty cung ứng trước phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Bây giờ, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực của bản, mỗi năm đạt sản lượng 1.600 tấn mía cây, mang về nguồn thu nhập bản chưa bao giờ có.

 Anh Giàng A Gió, một trong những hộ trồng mía nhiều, nói: Gia đình tôi ký hợp đồng với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trồng 1,5 ha. Năm đầu tiên được Công ty cung ứng trước 12 tấn giống, 8 tạ phân bón và 15 lọ thuốc bảo vệ thực vật; ngoài ra cán bộ nông vụ của Công ty hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên thăm đồng, nên cây mía ít bị bệnh, phát triển tốt. Niên vụ  2017-2018, gia đình tôi thu hoạch 130 tấn mía cây, lãi 80 triệu đồng.

Ngoài trồng mía, cây ăn quả cũng được bà con trong bản lựa chọn và, mở rộng lên hơn 15 ha, trong đó 8 ha xoài Đài Loan và 7 ha nhãn ghép. Bà con cũng được cán bộ khuyến nông huyện chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt, dự kiến sang năm sẽ có khoảng 7 ha cho thu hoạch vụ quả đầu tiên. Chăn nuôi ở bản cũng được phát triển theo hướng hàng hóa, với 37 con trâu, bò, 400 con lợn, 40 con dê và hơn 3.000 con gia cầm các loại. Thu nhập bình quân ở bản bây giờ đạt bình quân 16 triệu đồng/người/năm. Cả bản chỉ còn 8 hộ nghèo. Đặc biệt, ở bản có anh Giàng A Dạy, từng là sinh viên tiêu biểu được Trường Đại học Tây Bắc cử sang Israel học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng rau. Sau khi trở về, anh đã áp dụng vào trồng 3.000 m2 cải bắp, xu hào, súp lơ, cải canh, cải thảo... thu nhập 70 triệu đồng/năm.

Chỉ với những con số, với những gì đã thấy và cảm nhận, chúng tôi hiểu cuộc sống no đủ đã hiện hữu ở Rừng Thông.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới