• Cây sắn cao sản ở huyện Sốp Cộp

    Cây sắn cao sản ở huyện Sốp Cộp

    - Kinh tế
    Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Sốp Cộp khẩn trương thu hoạch sắn cao sản. Cây trồng này đã và đang tạo thêm nguồn thu nhập cho nhân dân nơi đây, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
  •  Ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

    Ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

    - Nông nghiệp
    Ngày 10/1, tại huyện Thuận Châu, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.
  • Bảo tồn giống lúa nếp tan lương ở Sông Mã

    Bảo tồn giống lúa nếp tan lương ở Sông Mã

    - Nông nghiệp
    Đồng bào dân tộc Thái ở Sông Mã thâm canh nhiều giống lúa nếp thơm ngon, trong đó, giống lúa nếp tan lương có hạt gạo to, tròn, trắng, khi xôi có độ dẻo, thơm đặc trưng, trở thành đặc sản trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
  • Cây vụ đông ở Sốp Cộp

    Cây vụ đông ở Sốp Cộp

    - Nông nghiệp
    Từ giữa tháng 10 đến nay, nông dân huyện Sốp Cộp đã chủ động làm đất, xuống giống gieo trồng cây vụ đông. Các loại rau màu đang dần phủ xanh những cánh đồng vừa được thu hoạch xong lúa mùa.
  • Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

    Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

    - Nông nghiệp
    Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng là mục tiêu chiến lược của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Thay đổi các tập quán canh tác cũ bằng phương thức sản xuất mới, ngoài việc đưa các giống mới vào sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, các doanh nghiệp, HTX và nhà nông luôn quan tâm ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, gia tăng giá trị kinh tế.
  • Vượt qua khó khăn, kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng trưởng 5,05%

    Vượt qua khó khăn, kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng trưởng 5,05%

    - Kinh tế
    Các chỉ tiêu thống kê năm 2023 cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.
  • Dự án Chăn hênh hỗ trợ nông hộ chăn nuôi gia súc ở Sơn La

    Dự án Chăn hênh hỗ trợ nông hộ chăn nuôi gia súc ở Sơn La

    - Nông nghiệp
    Tỉnh Sơn La hiện có trên 1 triệu con gia súc và 7 triệu con gia cầm. Tuy nhiên, chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năng suất, hiệu quả chăn nuôi thấp; công tác quản lý an toàn thực phẩm chưa hiệu quả, khả năng tiếp cận thị trường hạn chế, thiếu cạnh tranh.
  • HTX tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

    HTX tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

    - Kinh tế
    Với mục đích liên kết, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, năm 2019, 7 hộ dân ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đã góp đất, thành lập HTX OhayO và chọn cây na làm cây trồng chủ lực. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, HTX OhayO đã ngày càng phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho thành viên, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
  • Hiệu quả bước đầu từ Dự án hỗ trợ chăn nuôi

    Hiệu quả bước đầu từ Dự án hỗ trợ chăn nuôi

    - Nông nghiệp
    Sau gần 1 năm triển khai Dự án “Năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới (SAPLING)" gọi tắt là dự án Chăn hênh, trên địa bàn huyện Mai Sơn, đã tạo những chuyển biến tích cực trong chăn nuôi; thành lập được các tổ hợp tác, chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, tận dụng phế phẩm nông nghiệp để tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất; đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.
  • Xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

    Xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

    - Nông nghiệp
    Trong thời kỳ hội nhập và kinh tế số, đòi hỏi nông dân phải có kiến thức, kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực hỗ trợ, giúp hội viên nông dân nâng cao khả năng tiếp cận cách thức tổ chức sản xuất hiện đại, hiệu quả, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
  • Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê

    Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê

    - Nông nghiệp
    HTX nông nghiệp dịch vụ du lịch bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, thành lập đầu năm 2022, với 15 thành viên, sản xuất hơn 60 ha cây cà phê. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, HTX đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ các thành viên và nông dân ứng dụng khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
  • Chuyển giao kỹ thuật cho các hộ tham gia Dự án Chăn hênh

    Chuyển giao kỹ thuật cho các hộ tham gia Dự án Chăn hênh

    - Nông nghiệp
    Từ tháng 7 đến nay, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La tổ chức triển khai Dự án “Năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hoà nhập giới (SAPLING)", gọi tắt là Dự án Chăn hênh
  • Nâng cao năng lực khuyến nông cơ sở thông qua kiện toàn tổ khuyến nông cộng đồng

    Nâng cao năng lực khuyến nông cơ sở thông qua kiện toàn tổ khuyến nông cộng đồng

    - Nông nghiệp
    Ngày 26/12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” giai đoạn 1.
  • Yên Châu đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023

    Yên Châu đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023

    - Nông nghiệp
    Ngày 24/12, Hội đồng đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, chấm điểm, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023.
  • Chủ động nguồn cung sản phẩm OCOP cho thị trường cuối năm

    Chủ động nguồn cung sản phẩm OCOP cho thị trường cuối năm

    - Kinh tế
    Yên Châu hiện có 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, gồm các sản phẩm chuối sấy giòn, xoài sấy dẻo, tỏi đen Châu Yên, tinh bột nghệ, rượu chuối và 1 sản phẩm đạt 4 sao là chuối sấy dẻo. Thời điểm cuối năm, các mặt hàng này được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu, các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang tích cực sản xuất, chủ động nguồn hàng, đa dạng mẫu mã, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng.
  •  Xây dựng vườn ươm cây giống nâng cao chất lượng cà phê Sơn La

    Xây dựng vườn ươm cây giống nâng cao chất lượng cà phê Sơn La

    - Kinh tế
    Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Sơn La thực hiện tái canh 9.800 ha cà phê; phát triển cà phê đặc sản 5.950 ha, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Tháng 8/2022, Dự án CRAS “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các nhóm nghèo sản xuất cà phê tại Sơn La và Điện Biên, xem xét tác động của dịch Covid - 19” đã hỗ trợ xây dựng vườn ươm cung ứng giống cho nông dân trên địa bàn huyện Thuận Châu và Mai Sơn.
  • Hiệu quả từ trồng cây ăn quả trên đất dốc   

    Hiệu quả từ trồng cây ăn quả trên đất dốc   

    - Kinh tế
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương, đưa cây ăn quả trồng thay thế cho những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều diện tích cây ăn quả cho thu hoạch, đem lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • Xây dựng thương hiệu "Dâu tây Sơn La"

    Xây dựng thương hiệu "Dâu tây Sơn La"

    - Nông nghiệp
    Ngày 22/12, tại Mộc Châu, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển cây dâu tây trên địa bàn tỉnh Sơn La gắn với xây dựng thương hiệu dâu tây Sơn La”.
  • Hiệu quả từ Dự án hỗ trợ canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

    Hiệu quả từ Dự án hỗ trợ canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu

    - Kinh tế
    Sau gần 2 năn triển khai thực hiện, Dán CRAS “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các nhóm nghèo sản xuất cà phê tại Sơn La và Điện Biên, xem xét tác động của dịch Covid-19” đã góp phần nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, HTX, nhóm hộ nông dân xây dựng vùng chuyên canh cà phê bền vững.
  • Mộc Châu chủ động bảo vệ cây trồng, đàn vật nuôi

    Mộc Châu chủ động bảo vệ cây trồng, đàn vật nuôi

    - Nông nghiệp
    Mộc Châu đang hứng chịu đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Bảo vệ đàn vật nuôi và cây trồng trước thời tiết khắc nghiệt, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
  • Xem thêm