Chú trọng bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; định kỳ tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường; phân công các đoàn thể đảm nhận các tuyến đường tự quản... Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, những năm gần đây, diện mạo cảnh quan môi trường trên địa bàn được cải thiện.

Giọng nữ
Nhân dân bản Kéo Hin, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, dọn vệ sinh tuyến đường nội bản.

Vào ngày thứ 7 hằng tuần, hội viên phụ nữ xã Púng Bánh lại tự giác tham gia vệ sinh môi trường. Chị Vì Thị Hoa, bản Huổi Cốp, chia sẻ: Được Hội phụ nữ xã, ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của việc bảo vệ môi trường giúp phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe, tạo cảnh quan sạch, đẹp, tôi đã vận động thành viên trong gia đình và chị em trong bản tích cực vệ sinh nhà ở, đường đi sạch sẽ.

Ông Vì Văn Thỏa, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Kéo Hin, xã Púng Bánh, cho biết: Bản có 157 hộ, 100% dân tộc Thái. Ban quản lý bản đã tổ chức ký cam kết với các hộ về đảm bảo vệ sinh môi trường, đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường vào quy ước của bản. Hiện nay, 80% các hộ dân trong bản có hố rác và phân loại, thu gom xử lý rác tại lò đốt mini; không còn trình trạng nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Ngoài ra, còn tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, sau sử dụng thu gom vào các bể chứa. Từ nhiều năm nay, việc vệ sinh các tuyến đường nội bản đã đi vào nền nếp, nhân dân ý thức được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

Xã Púng Bánh có 13 bản, với 1.834 hộ. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Từ năm 2023, việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đã được xã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và và dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh huyện Sốp Cộp. Theo đó, thực hiện thu gom rác thải 2 lần/tuần tại các khu dân cư, với 8 điểm tập trung rác cố định trên các tuyến đường chính trong xã.

Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hằng năm, UBND xã ký cam kết với các trường học, trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các bản về việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Đối với chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm, vận động nhân dân thu gom, xử lý để bón cho cây trồng.

Bên cạnh đó, các đoàn thể gắn thực hiện tiêu chí môi trường với các phong trào, hoạt động của tổ chức hội. Trong đó, Hội phụ nữ xã thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn thanh niên thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh xây dựng mô hình các tuyến đường tự quản, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, phân công các hội viên giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách làm nhà vệ sinh, đào hố rác gia đình. Hằng tuần, các bản phát động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh.

Đến nay, xã Púng Bánh đã hoàn thành tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 100% số hộ không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở, hay sát nhà ở; trên 90% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 80% số hộ chăn nuôi có bể biogas... Với cách làm thiết thực, phù hợp, công tác bảo vệ môi trường ở xã Púng Bánh đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới