Yên Châu xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Yên Châu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Bám sát các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy phong trào phù hợp với thực tiễn. Gắn việc triển khai thực hiện phong trào với Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

             

Câu lạc bộ Thái cổ Mường Vạt, huyện Yên Châu góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

             

Hằng năm, Ban chỉ đạo các cấp đã vận động các đơn vị, các xã, thị trấn, bản, tiểu khu thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn. Tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc; thực hiện quy ước, hương ước trong đời sống sinh hoạt, việc cưới, việc tang, lễ hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Huy động các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào, như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”. Ở nhiều bản, tiểu khu đã thành lập các câu lạc bộ “Gia đình hòa thuận, tiến bộ”, “Phòng chống bạo lực gia đình”; thực hiện bình đẳng giới, vợ chồng sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan... Năm 2021, toàn huyện có 12.792 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa (66,5%); 100% bản, tiểu khu có hương ước, quy ước; 131/182 bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa (71,9%); 117/125 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (93,6%).

             

Trong năm, huyện đã triển khai các chương trình, dự án, cùng với sự đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; trong đó, đã xây mới 8 nhà văn hóa bản, tiểu khu. Đến nay, huyện có 1 nhà thi đấu đa năng, 1 sân vận động, 1 thư viện cấp huyện; 6/15 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Viêng Lán, Phiêng Khoài, Tú Nang, Chiềng Khoi; 75/182 bản, tiểu khu có nhà văn hóa đạt  tiêu chí; 27/182 bản, tiểu khu có sân vận động đạt tiêu chí của Bộ VHTT&DL; 35% số người dân tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên; 25% số hộ gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao.

             

Bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng luôn chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Năm 2020, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con bản Yên Thi đã tự nguyện đóng góp trên 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa và sân chơi thể thao của bản. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng bản, cho hay: Qua các hoạt động văn hóa, thể thao, người dân trong bản đoàn kết hơn, các hoạt động xã hội đều được triển khai dễ dàng, người dân luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động cộng đồng.

             

Những hạt nhân như bản Yên Thi đã lan tỏa phong trào TDĐKXDĐSVH đến các bản trong xã, đưa xã Lóng Phiêng trở thành địa phương thực hiện hiệu quả phong trào. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng, thông tin: Các hoạt động văn hóa đã đi sâu vào đời sống xã hội, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết; xã đã huy động người dân cùng vào cuộc chung tay xây dựng được hàng chục km đường bê tông; trên 2 km đường điện chiếu sáng; trồng hàng trăm mét hoa tại trụ sở xã và dọc một số tuyến đường bản; xã có 17 đội văn nghệ, 12 đội thể thao ở 12 bản; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, sâu rộng thu hút đông đảo người dân tham gia...

             

Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Yên Châu cho biết: Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung gắn với tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị; huy động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Năm 2022, huyện phấn đấu 77% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 73% số bản, tiểu khu và 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới