Xứng đáng là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Những năm qua, lực lượng vũ trang Sơn La luôn phát huy truyền thống Anh hùng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…” các cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm đúng tầm công tác thi đua, khen thưởng, luôn hướng về cơ sở và xuất phát từ cơ sở; do đó, phong trào thi đua Quyết thắng trong các đơn vị LLVT Sơn La diễn ra đều khắp, với nội dung, hình thức phong phú như các phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”; “Nhanh nhẹn, dẻo dai, không ngại thời tiết”, “Huấn luyện chuyên sâu, thực hành đồng bộ”... đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vương lên, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT trong tỉnh đã trở thành nền nếp, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương và thực tiễn cuộc sống, khuyến khích tính sáng tạo, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên quá trình tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua cũng còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại đó là: công tác nắm bắt tư tưởng, xây dựng động cơ thi đua ở một số đơn vị chưa tích cực, chủ động; một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo điều hành phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng; Chưa xuất hiện nhiều điển hình nổi bật tiêu biểu để tổ chức học tập nhân diện rộng...

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tìm cách chống phá cách mạng nước ta. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước XHCN, bảo vệ nhân dân đòi hỏi LLVT tỉnh nhà càng phải nâng cao cảnh giác cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng đổi mới nội dung trong các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung tâm; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo hậu cần, đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác thi đua khen thưởng.  Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT Sơn La gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an nhân dân tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Xây dựng LLVT Sơn La ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sơn La
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới