Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò là lực lượng đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo các cấp hội triển khai rộng khắp các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; định hướng, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW;

Luật Bình đẳng giới và Nghị định số 56/2012/NĐ-CP nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Trần Hiền

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên phụ nữ, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017; 10 tháng qua, Hội đã mở 18 lớp lồng ghép Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt thu hút 1.100 cán bộ chuyên trách cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch phụ nữ xã tham gia. Chỉ đạo các cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới... Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp nghiệp vụ công tác Hội cho 70 trưởng, phó hội phụ nữ các xã; mở 4 lớp nghiệp vụ theo Đề án 1.891 thu hút 252 chị tại các huyện Vân Hồ, Mường La, Bắc Yên tham gia. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phụ nữ các dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi lần thứ nhất tại Mộc Châu với 50 điển hình (16 phụ nữ tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 34 chị nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh). 

Hội LHPN tỉnh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, Lễ “Thắp nến tri ân” người có công của Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tại Sơn La...; làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách nhân ngày 27/7, trao quà và tiền mặt trị giá trên 222,5 triệu đồng, 20 sổ tiết kiệm trị giá 10,8 triệu đồng; giúp 10.514 ngày công lao động; ủng hộ 1.557 gánh củi và 460kg gạo. Trong đợt mưa lũ xảy ra tại Mường La tháng 7 và 8 vừa qua, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình và địa phương bị thiệt hại 40 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ trên 194,6 triệu đồng tiền mặt, quần áo, lương thực, đồ dùng sinh hoạt; kêu gọi, kết nối các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ, hỗ trợ bà con vùng lũ gần 500 triệu đồng cùng gạo, lương khô, quần áo, chăn màn... 

Thực hiện Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, Hội LHPN tỉnh phối hợp mở 5 lớp tập huấn tại Thành phố, Yên Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, thu hút 300 cán bộ phụ nữ tham dự. Các cấp hội quan tâm vận động hội viên và trẻ em gái theo học các lớp xóa mù chữ theo Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo thống kê, đã phối hợp mở 40 lớp xóa mù chữ cho 1.080 phụ nữ tại Thành phố, Vân Hồ, Sốp Cộp, Sông Mã, Bắc Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mường La. Riêng Vân Hồ mở 12 lớp sau biết chữ với 297 người tham gia. 

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có 35.600 lượt cán bộ, hội viên tham gia thu gom, xử lý trên 33.000 m3 rác thải, trồng mới 12.000 cây xanh, khơi thông 15.950 m cống rãnh thoát nước, phát dọn 1,2 triệu m2 xung quanh trụ sở cơ quan, đường làng, ngõ xóm; Hội LHPN các huyện Mộc Châu, Phù Yên mở 7 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới với 258 chị tham dự; 5/12 huyện, thành phố thành lập mới 25 mô hình “5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, tuyên truyền lồng ghép 198 buổi kiến thức an toàn giao thông cho 6.997 lượt hội viên, phụ nữ; mở 3 hội nghị tập huấn và 2 cuộc truyền thông phòng chống mua bán người tại Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Phù Yên. 

Trong công tác vay vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng CSXH qua Hội LHPN trên 891 tỷ đồng, cho 33.040 hộ phụ nữ vay, duy trì 970 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp hội phối hợp giúp đỡ xây dựng 10 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá 520 triệu đồng. Lồng ghép mở 3 lớp tuyên truyền công nghệ cao, Luật HTX và mô hình HTX kiểu mới cho 265 chị tại Yên Châu, Mộc Châu; Hội LHPN Thành phố, Sông Mã phối hợp mở 10 lớp dạy nghề cho gần 500 chị tham gia.

Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, Hội đã chỉ đạo mở 1 lớp tập huấn công tác đối ngoại cho 50 cán bộ nữ chủ chốt thuộc các xã biên giới; duy trì 14 mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, mốc giới”.

   

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện bình đẳng giới, tập hợp, đoàn kết hội viên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới