Vững niềm tin nơi biên giới

Những ngày cuối tháng 5, trên tuyến biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) thuộc địa phận xã Chiềng Khương (Sông Mã), nhiệt độ có lúc lên đến 40-41ºC. Dẫu vậy, tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương bám trụ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, tạo thành “lá chắn” chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương duy trì 3 chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới khu vực đồn quản lý, dù hoạt động trong điều kiện vất vả, khó khăn, các cán bộ chiến sỹ luôn chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Lù Văn Hoa, Chốt trưởng chốt 204, hơn 10 tháng nay chưa về thăm gia đình. Anh chia sẻ: Cán bộ, chiến sỹ thay nhau trực chốt 24/24 giờ và triển khai các tổ tuần tra ở các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới và phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Thời điểm chúng tôi đến, cán bộ, chiến sỹ trực chốt 206 đang phân công nhau chuẩn bị bữa cơm trưa. Người nhóm củi nấu cơm, người nhặt rau, người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Binh nhất Đinh Văn Dũng, cho biết: Vừa được tăng cường từ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) lên hỗ trợ tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới, bản thân luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình, không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần công sức để mang lại bình yên và đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương có nhiệm vụ quản lý gần 27 km đường biên giới; 13 mốc quốc giới thuộc địa phận 2 xã Mường Sai và Chiềng Khương (Sông Mã). Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và 2 tổ tuyên truyền lưu động tăng cường tuyên atruyền cho cán bộ, chiến sỹ, gia đình, người thân và nhân dân trên địa bàn hiểu về cách phòng chống dịch. Ngoài trạm kiểm soát cửa khẩu, hiện đơn vị đang duy trì 3 chốt cố định thường trực 24/24 giờ tại một số đường mòn; 3 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động thường xuyên tại các đường mòn, lối mở, khu vực đường biên giới đơn vị quản lý. Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện và xử lý 5 trường hợp nhập cảnh trái phép đưa về khu cách ly theo đúng quy định; phát hiện, tuyên truyền cho 18 trường hợp đối tượng có ý định xuất nhập cảnh trái phép.

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, đơn vị còn triển khai tuyên truyền sâu rộng cách phòng, chống dịch COVID-19 trong nhân dân. Tổ chức tuyên truyền 8 buổi cho hơn 2.100 lượt người nghe, tuyên truyền lưu động hơn 200 giờ; phát 1.750 khẩu trang y tế cùng 1.680 tờ rơi cho người dân... Phối hợp với UBND xã Chiềng Khương, Mường Sai phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; tổ chức ký cam kết với 34 bản, gần 4.800 hộ trên địa bàn 2 xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ lâu dài, cán bộ chiến sỹ đã khắc phục khó khăn, vừa tích cực làm nhiệm vụ vừa tăng gia sản xuất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, giúp mọi người có đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ. Tại một số chốt, do địa thế khó khăn cho việc làm vườn, nên anh em đã sáng kiến sử dụng thùng xốp, đóng ván gỗ, quây tôn, dùng những chai nước uống, lon bia để làm giá treo, lấy đất đổ vào trồng rau.

Biết rằng nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới khó khăn, nguy hiểm, công tác chống dịch COVID-19 còn dài, nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương luôn chủ động, bám sát chỉ đạo của cấp trên và sẵn sàng trước mọi tình huống, góp phần ngăn chặn dịch bệnh ngay từ tuyến đầu biên giới, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới