Vì sự bình yên của nhân dân

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Nà Ớt (Công an huyện Mai Sơn) luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất công an nhân dân; bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn vùng cao Mai Sơn.

 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Nà Ớt (Mai Sơn) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

 

Đến Đồn Công an Nà Ớt khi cơn mưa vừa ngớt, quan sát nhanh thấy ở Đồn vắng vẻ, chưa kịp hỏi, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Đồn Công an Nà Ớt chia sẻ: Sau khi giao ban đầu tuần là cán bộ, chiến sĩ lại đi cơ sở triển khai nhiệm vụ nên ở Đồn chả mấy khi đông đủ. Thế rồi, anh mời chúng tôi tham gia cùng anh em đi cơ sở tại bản Nà Ớt, vừa đến đầu bản, tôi thấy một người đàn ông vui vẻ bắt tay từng người. Hỏi nhỏ, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng giới thiệu ngay: Đây là Bí thư Chi bộ bản Nà Ớt Lường Văn Phong, nhờ có anh mà việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân thuận lợi nhiều và đạt hiệu quả rõ nét”. Bí thư Chi bộ bản phấn khởi nói: Trước đây, tình hình ma túy, trộm cắp gây mất an ninh trật tự thường xuyên xảy ra. Từ ngày các anh có mặt đã hạn chế rất nhiều tệ nạn ma túy, trộm cắp, an ninh trật tự được đảm bảo, giúp bà con yên tâm sinh sống, làm ăn.

Thiếu tá Thắng cho biết: Bám nắm cơ sở, gần dân, sát dân là việc làm thường xuyên của anh em trong Đồn, chúng tôi luôn xác định quần chúng nhân dân là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, muốn đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở thì phải dựa vào dân. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc phát sinh thành điểm nóng. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong các xã thường xuyên, kịp thời nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến ANTT triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn 6 xã quản lý, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan ngay tại cơ sở. Nhờ đó, tình ANCT trên địa bàn các xã do Đồn quản lý được giữ vững, ổn định, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Đồn Công an Nà Ớt được thành lập năm 2013 và đứng chân tại xã Nà Ớt, có nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn 6 xã vùng cao Mai Sơn gồm: Nà Ớt, Chiềng Ve, Chiềng Kheo, Chiềng Dong, Phiêng Cằm và Chiềng Nơi. Nơi đây, có địa hình chia cắt hiểm trở, chủ yếu là đồi núi, vực sâu, đèo cao, nhiều bản chưa có đường ô tô, đi lại rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Cùng với đó, mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, nhận thức còn nhiều hạn chế, lại nằm trên QL4G, gần khu vực biên giới... bởi vậy, các loại tội phạm triệt để lợi dụng để hoạt động, nhất là tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép... Từ đặc điểm tình hình địa bàn, trước những yêu cầu thực tiễn công tác, Đồn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ công an với 3 tổ: An ninh nhân dân, cảnh sát phòng chống tội phạm, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, thường xuyên phối hợp với ban công an 6 xã tập trung khảo sát khu vực quản lý; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trọng tâm là công tác phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán người; mở hội nghị thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác, truy bắt tội phạm... Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, khám phá, đấu tranh 28 vụ, bắt giữ và xử lý 45 đối tượng. Trong đó, có 13 vụ liên quan đến ma túy, tang vật thu giữ 313,5 gam hêrôin; 3.573 viên ma túy tổng hợp; 19.182,18 gam nhựa thuốc phiện; 1 xe ô tô; 7 xe máy; 14 điện thoại di động và một số tang vật khác; phối hợp với chính quyền các xã tổ chức mở 6 hội nghị cấp bản để tuyên truyền pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kết quả thu được 43 khẩu súng tự chế  và 1 quả lựu đạn. Bên cạnh đó, Đồn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Củng cố, duy trì hoạt động 351 nhóm liên gia tự quản, 88 tổ an ninh nhân dân, 91 tổ hòa giải..., góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn các xã vùng cao.

Chính những việc làm giản dị, gần gũi nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ  Đồn Công an Nà Ớt, đã củng cố niềm tin yêu của người dân với người chiến sĩ công an nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT, mang lại sự bình yên cho các bản nơi vùng cao của huyện Mai Sơn.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới