Vân Hồ có nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được huyện Vân Hồ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình dân vận khéo “Trồng cây gai xanh lấy sợi” của Hội Nông dân xã Liên Hòa.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Vân Hồ đã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác dân vận để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay, huyện đã xây dựng 56 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; trong đó, có 32 mô hình phát triển kinh tế; 18 mô hình văn hóa, xã hội; 2 mô hình quốc phòng, an ninh và 4 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thành, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Nổi bật trong thực hiện “Dân vận khéo” là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân; xây dựng bản, tiểu khu văn hóa; loại bỏ các tập tục lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào các dân tộc có nhiều khởi sắc.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo từ thực tiễn cơ sở, đã kịp thời động viên, phát huy vai trò chủ thể các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu; xây dựng vùng sản xuất tập trung có năng suất, chất lượng cao.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới trồng rau, dâu tây, hoa công nghệ cao với hơn 20.400 m²; 10 doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm với 7,1 ha; hơn 82 ha cây ăn quả và rau đạt tiêu chuẩn VietGAP. Có 6 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã nỗ lực từng bước thực hiện mục tiêu về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đã đề ra.

Ông Tráng A Cao, Bí thư Chi bộ bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tiên phong trong phát triển kinh tế, đầu tư hơn 300 triệu đồng làm hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống bón phân tự động cho hơn 1,5 ha cam, quýt và 2 nhà lưới 600 m² trồng các loại rau. Sau hơn 2 năm trồng rau bắp cải trong nhà lưới hiệu quả hơn hẳn trồng rau ở ngoài trời, trung bình mỗi năm, gia đình thu lãi trên 250 triệu đồng từ trồng rau và cây ăn quả.

Ông Tráng A Cao, chia sẻ: Từ mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của gia đình tôi, người dân trong bản Hua Tạt đã tích cực học và làm theo. Hiện cả bản có hơn 60 ha cây ăn quả, 40 ha trồng rau; hơn 270 con trâu, bò; bản chỉ còn 5 hộ nghèo đang được các tổ chức đoàn thể của bản giúp đỡ để thoát nghèo trong thời gian tới.

Tại xã Liên Hòa, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút và tạo sự lan tỏa, giúp nhiều hộ dân trong xã vươn lên phát triển kinh tế. Từ năm 2017, UBND xã Liên Hòa đã phối hợp với Công ty Vinafi thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xuất nhập khẩu An Phước trồng thí điểm trên 5 ha cây gai xanh, với 9 hộ tham gia. Năm đầu tiên trồng thử nghiệm qua 4 lứa thu hoạch 3,2 tấn/ha, thu nhập 128 triệu đồng/ha. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình, UBND xã đã vận động các hộ dân trồng trước có kinh nghiệm hướng dẫn những hộ dân mới trồng, nhờ vậy diện tích trồng gai xanh ngày càng mở rộng, đến nay toàn xã có hơn 150 ha cây gai xanh.

Ông Vì Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, cho biết: Xã đã thành lập 4 nhóm liên kết trồng cây gai xanh với 215 hộ tham gia, nhằm hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và thu hoạch cây gai xanh; hình thành chuỗi liên kết sản xuất để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những kết quả thiết thực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Vân Hồ đã và đang tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình, điển hình đã tạo sức lan tỏa với những cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới