Tuổi trẻ Mường La chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ huyện Mường La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực và có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

 

Đoàn viên thanh niên huyện Mường La tham gia giúp nhân dân xã Nặm Păm khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

Huyện Đoàn Mường La có 41 cơ sở đoàn, gần 5.700 đoàn viên. Với phương châm “Mỗi thanh, thiếu niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở Đoàn, Hội một hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn đã phát động các đoàn viên, hội viên chủ động tiếp cận, linh hoạt vận dụng và sáng tạo thực hiện các tiêu chí, phần việc, tích cực đóng góp xây dựng phong trào tại địa phương, đơn vị. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện đã chủ động vận động gia đình, người thân và khu dân cư hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, như: Hiến đất làm đường nông thôn, tham gia công trình thanh niên thắp sáng đường quê, thu gom rác thải, nâng cấp đường trục chính thôn xóm, xây nhà văn hóa...

Huyện Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn đăng ký thực hiện các tiêu chí giao thông, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình, môi trường... Riêng năm qua, Huyện Đoàn đã huy động 380 đoàn viên thanh niên làm đường giao thông nông thôn tại các xã Chiềng Hoa, Chiềng Muôn. Ngoài ra, Đoàn các xã đã tổ chức tu sửa 8 km đường giao thông nông thông nội bản, xã, nạo vét 5 km kênh, mương, phai; trồng trên 300 cây hoa ban dọc tuyến đường vào trung tâm các xã. Đồng thời, tuyên truyền rộng khắp các hoạt động bảo vệ môi trường; đã huy động 800 đoàn viên, thanh niên trồng gần 1.000 cây xanh tại 3 tuyến đường từ cầu cứng thủy điện Sơn La đến cầu bản Két, xã Tạ Bú; tuyến đường cầu bản Két, xã Tạ Bú đi ngã ba Mường Bú, Mường Chùm; tuyến đường từ cầu cứng đi xã Chiềng San đến cầu tạm cũ. Tổ chức cho các đội thanh niên, các câu lạc bộ “Thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường”; vận động đoàn viên thanh niên ở các bản xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường vào các ngày cuối tuần thông qua các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”. Kết quả, đã tham gia vệ sinh môi trường 10km đường giao thông; nạo vét 3 km mương phai, thu gom hơn 0,5 tấn rác thải sinh hoạt tại thị trấn Ít Ong, trung tâm xã Nặm Păm, Mường Trai; làm mới 1 sân bóng đá thanh niên và gắn biển công trình thanh niên tại xã Nặm Păm... Đặc biệt, 13.000 lượt thanh niên đã tình nguyện giúp các hộ gia đình tháo dỡ, vận chuyển trên 300 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường liên bản, liên xã, nạo vét đất đá xung quanh khu trụ sở làm việc tại các xã, thị trấn bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn huyện.

Đoàn thanh niên các cấp đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế, thi đua học tập, công tác. Vận động thanh niên đưa kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng và liên kết các mô hình sản xuất, huy động và sử dụng nguồn vốn ủy thác từ các nguồn vốn vay ưu đãi. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn “Khởi nghiệp” cho thanh niên trên địa bàn; vận động đoàn viên thanh niên liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện làm tốt công tác ủy thác vay vốn với số dư nợ trên 76 tỷ đồng. Từ phong trào, đã nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ huyện Mường La đã, đang và sẽ là động lực quan trọng, góp phần cùng địa phương nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí, sớm về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ sở đoàn của huyện Mường La tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên thanh niên để phát huy sức trẻ tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới