Tự hào truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng

Cách đây vừa tròn 67 năm, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Quân chủng Hải quân anh hùng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân (thứ 3, phải sang) và các đại biểu giao lưu văn nghệ cùng quân, dân trên đảo Trường Sa. 

Thực tiễn tình hình và yêu cầu lịch sử đã đặt ra cho Quân chủng Hải quân những trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Đó là, vừa phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo; xây dựng Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong góp phần giải quyết tốt mối quan hệ kinh tế - quốc phòng và an ninh biển đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân. Bám sát yêu cầu đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, những năm gần đây, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phát triển với tốc độ rất nhanh, tạo bước biến đổi quan trọng cả về lượng và chất. Cùng lúc, Quân chủng tập trung đầu tư mua sắm, đóng mới nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9; máy bay EC-225, DHC-6; tàu ngầm ki lô 636 thế hệ mới; tên lửa bờ thế hệ mới; tàu pháo được thiết kế chế tạo mới, vận hành thao tác tự động… Xây dựng, phát triển thêm những đơn vị lực lượng mới như Lữ đoàn Không quân Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm hiện đại, Lữ đoàn Tên lửa bờ, Lữ đoàn tàu pháo- Tên lửa, nâng cấp các vùng lên Bộ Tư lệnh vùng Hải quân tương đương quân đoàn, một số trung đoàn lên lữ đoàn, các tiểu đoàn ra đa lên trung đoàn… Đến nay, Quân chủng đã hoàn chỉnh tổ chức biên chế Hải quân theo hướng đủ 5 thành phần cơ bản (Tàu mặt nước; tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân hải quân; hải quân đánh bộ-đặc công nước).

Do đặc thù thực hiện nhiệm vụ, tuy cuộc sống của người lính biển còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là nơi núi cao, đảo xa nhưng nếu đến bất kỳ đảo nào dù là đảo gần bờ hay xa bờ, dù ở Trường Sa hay vùng biển đảo miền Trung, đảo Tây Nam hay Nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn tự hào vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Phạm Thế Nhương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa chia sẻ: “Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy Đảo đã tăng cường quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng kế hoạch duy trì lực lượng và phương tiện luyện tập, xử lý thành thạo các phương án bảo đảm các phương án luôn luôn sẵn sàng, con người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng khi có lệnh chiến đấu là có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

 Thượng tá Phạm Thế Nhương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa (thứ 2, trái sang) trao đổi cùng các đại biểu đến thăm đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống anh hùng, chủ động bắt nhịp với xu thế mới, bằng nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao nhất, chuẩn bị chu đáo từ công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, chuẩn bị con người đến tiếp nhận, huấn luyện mà đặc biệt là việc tiếp nhận các trang thiết bị hiện đại trong một thời gian ngắn, lực lượng Hải quân Việt Nam đã tạo được bước đột phá mới trên lĩnh vực quân sự Việt Nam. Việc tiếp nhận, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại trên đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chiến sĩ vận hành sử dụng tàu ngầm, tàu chiến điêu luyện, có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật, mưu trí dũng cảm.

 Theo Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189, bản lĩnh chính trị vững vàng của mỗi cán bộ thủy thủ được thể hiện qua những chuyến lặn biển dài ngày, điều khiển con tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định trí tuệ, sự tự tin, lòng dũng cảm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do đó, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn luôn coi vấn đề rèn luyện chính trị, tinh thần không lùi bước trước khó khăn kể cả phải chấp nhận hi sinh của cán bộ thủy thủ là vấn đề then chốt tạo bước đột phá hơn nữa trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ.

Với phương châm “đoàn kết, gắn bó cùng nhân dân”, không chỉ thực hiện nhiệm vụ then chốt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân còn luôn là điểm tựa tin cậy cho nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế; xây dựng thế “trận lòng dân” trên biển, đảo. Ngư dân Nguyễn Duy Hùng, chủ tàu cá TH 95159 ở phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đi đánh bắt vùng khơi xa nhiều bất trắc. Ví như tàu bị trục trặc hay chúng tôi bị ốm đau nặng, nhờ bộ đội Hải quân cấp cứu kịp thời, rồi lúc thiên tai bão gió... Có bộ đội Hải quân cùng đồng hành, bà con ngư dân như thêm điểm tựa để yên tâm bám biển, vươn khơi”.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: “Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại đã đặt ra những yêu cầu mới hết sức nặng nề với các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng nhưng cũng hết sức vinh quang. Bên cạnh đó tình hình trên biển dự báo có những diễn biến phức tạp khó lường, tuy nhiên trong hoàn cảnh nào thì mỗi người lính Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…”.

Bám sát yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.