Trưởng bản được dân tin yêu

Tác phong nhanh nhẹn, gần gũi với bà con, tiên phong gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, là những lời nhận xét của người dân bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng (Yên Châu) về anh Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng bản luôn được dân tin, dân mến.

                                 

Anh Nguyễn Văn Mạnh (bên phải) hướng dẫn người dân chăm sóc cây ăn quả.

           

Được tín nhiệm bầu làm trưởng bản 4 năm qua, anh Mạnh cùng với Ban quản lý bản tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của bản; vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của bản từ 36% năm 2016, xuống còn 10% năm 2020.

           

Trong xây dựng nông thôn mới, anh đã vận động các hộ đóng góp gần 700 triệu đồng, xây dựng hơn 2 km đường giao thông, 3,7 km đường nội đồng và đường vào khu sản xuất. Ngoài ra, anh còn vận động bà con đóng góp làm 300 cột điện thắp sáng dọc tuyến đường của bản; huy động nhân dân đóng góp ngày công và 135 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa bản khang trang, phục vụ sinh hoạt, hội họp của bà con.

           

Ngoài thực hiện tốt việc chung của bản, anh Mạnh còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào nhất là phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2014, anh đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi  4 ha đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả. Hiện gia đình anh đã có 400 gốc mận và hơn 600 gốc nhãn, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

           

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Bí thư chi bộ bản Yên Thi nhận xét: Trưởng bản Nguyễn Đức Mạnh luôn tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động của bản, luôn được nhân dân rất đồng tình ủng hộ, làm theo.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới