Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 94 làm việc tại tỉnh ta

Ngày 16/10, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 94 do đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 làm Tổ trưởng đã có cuộc làm việc với tỉnh ta về khảo sát nắm tình hình công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn.

 

Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 94 làm việc với tỉnh ta.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong những năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định; kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, trực tiếp giải quyết, tháo gỡ và tham mưu cho cấp ủy xử lý có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Vũ Trọng Hà, đánh giá cao công tác chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, cũng như trong việc tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của tỉnh, nhất là công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; thành lập nhóm chuyên gia, nắm bắt diễn biến dư luận xã hội để chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền chủ trương; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân...

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới