Thi đua học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện

Với khẩu hiệu hành động“Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La thi đua học tập, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hướng sinh viên tự giác giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La tuyên dương sinh viên
đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2016.
Đồng chí Phạm Hà Dân Huyền, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường, chia sẻ: Hội hiện quản lý 9 liên chi hội, 7 CLB, 4 đội, 1 nhóm, 97 chi hội với hơn 3 nghìn hội viên. Để tổ chức các phong trào phù hợp với sinh viên, Hội đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung công tác đến hội viên thông qua website của Hội, bảng tin sinh viên, cuốn thông tin khoa học của nhà trường. Một trong những nội dung đó là cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Từ đầu năm học, Hội tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký danh hiệu, đăng ký tham gia các hoạt động, sự kiện lớn của nhà trường, thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, các cuộc thi văn nghệ, tìm kiếm tài năng sinh viên... kết quả năm học 2015-2016, Hội có 1 sinh viên được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 20 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 1 sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” cấp Trung ương, 122 sinh viên nhận “Sao Tháng giêng” cấp trường. 
Phát huy và rèn luyện “10 thói quen tốt trong sinh viên”, Hội giao cho CLB “Sống đẹp” tổ chức đặt “Thùng giấy tiết kiệm” tại các văn phòng làm việc của CBGV, phòng học của HSSV, phòng ở trong ký túc xá để thu gom giấy vụn và phân loại rác thải; vận động CBGV, HSSV tiết kiệm điện, hưởng ứng “Giờ trái đất”, sưu tầm ảnh minh họa những hành động đẹp, hành vi xấu trong môi trường học đường để trình chiếu trong các buổi sinh hoạt tập thể, khuyến khích những thói quen tốt, nếp sống đẹp, phê phán những hành vi phản cảm, trái đạo lý trong sinh viên... 
Các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ được quan tâm, Quỹ “Sinh viên nghèo vượt khó” trong toàn trường thu được 30 triệu đồng, trao 23 suất học bổng (300 nghìn đồng/suất) cho sinh viên nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập; trao quà Tết cho 58 sinh viên nghèo vượt khó trong toàn trường (tổng trị giá hơn 15 triệu đồng). Phối hợp với VNPT Sơn La xây dựng các hợp đồng thỏa thuận hỗ trợ HSSV học tập, nghiên cứu khoa học, trao 10 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó của trường; trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, phong trào “Sáng tạo trẻ” được phát động và triển khai rộng rãi đến toàn thể sinh viên, các liên chi hội: Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Văn hóa du lịch - Sư phạm nghệ thuật, Sư phạm Tự nhiên... đã tổ chức hội thi “Người học có kỹ năng nghề nghiệp giỏi” năm học 2015-2016; liên chi hội Sư phạm Tự nhiên tổ chức Hội nghị học tốt... giúp HSSV có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập và học hỏi lẫn nhau. 
Việc tổ chức cho sinh viên rèn luyện ngoài giờ lên lớp luôn được Hội chú trọng thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, CLB, đội, nhóm, thu hút nhiều hội viên đăng ký tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên phát huy sở trường của mình, chủ động hơn trong các hoạt động ngoại khóa do trường và Hội phát động. Cùng với đó, Hội Sinh viên trường còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, làm tốt công tác giới thiệu sinh viên về sinh hoạt hè ở địa phương và tham gia các hoạt động tình nguyện, thành lập các câu lạc bộ tình nguyện, các đội hình sinh viên tình nguyện hoạt động thường xuyên trong nhà trường và trên địa bàn gần nhà trường, thực hiện các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “tiếp sức mùa thi”, hiến máu tình nguyện, sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, sinh viên bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở các xã, bản đặc biệt khó khăn...
Hội Sinh viên trường còn tạo môi trường để sinh viên chủ động hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về hội nhập quốc tế, cộng đồng chung ASEAN thông qua các hoạt động tập thể, kết hợp nội dung giáo dục trong Tuần sinh hoạt công dân, Rèn kỹ năng sống, tập huấn cán bộ Đoàn - Hội; duy trì hoạt động của CLB tiếng Anh với nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo HSSV toàn trường tham gia nhằm tạo môi trường ngoại ngữ, rèn khả năng nói và thuyết trình bằng Tiếng Anh cho HSSV; mời chuyên gia Trung tâm Anh ngữ SE EDU tập huấn và chia sẻ một số kinh nghiệm để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo yêu cầu của Nhà trường; thành lập mạng xã hội facebook của Hội Sinh viên Nhà trường nhằm khuyến khích HSSV giao lưu với SV trong nước, khu vực và quốc tế; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường, tạo môi trường giao lưu văn hóa, ngôn ngữ...
Thời gian tới, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục xây dựng các hoạt động giáo dục tư tưởng, lối sống cho sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, phát triển chuyên môn và các kỹ năng xã hội; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng hành với sinh viên trong học tập, rèn luyện; phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo, xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, khơi dậy và phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... 
Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới