Thành phố: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019

Ngày 25/6, thành phố Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 50.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Sơn La.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Sơn La lần thứ III, năm 2019

Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 51% dân số toàn thành phố, thời gian qua, Đảng bộ, các cấp chính quyền thành phố Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đồng bộ và toàn diện chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số bảo đảm kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định. 5 năm qua, Thành phố đã thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, như: Hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi với tổng số vốn trên 2,5 tỷ đồng; đầu tư các chương trình 135, Quyết định 1592, Quyết định 755 về chính sách dân tộc với số vốn hơn 16 tỷ đồng, trong đó, đầu tư xây dựng mới 4 công trình giao thông tại các bản đặc biệt khó khăn, 5 công trình nước sinh hoạt tập trung, nhiều công trình theo chương trình xây dựng nông thôn mới... Với sự đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,02% (năm 2016) xuống còn 0,67% (năm 2018); tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2018 đạt 87,71%; đến hết năm 2018, có 4/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới..., Ngoài ra, Thành phố đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 668 nhà ở cho người có công với cách mạng là người dân tộc thiểu số.

Đại hội đã xác định các mục tiêu cụ thể công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến năm 2024, là: 100% các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và đầy đủ đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được duy tu bảo dưỡng, đi được 4 mùa; có 5/5 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn dưới 1%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90% và 80% xã đạt, cơ bản đạt tiêu chuẩn “4 không” về ma túy...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Thành phố. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu, phát triển toàn diện các lĩnh vực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh...

Đại hội đã bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019; thông qua Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III, giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân và 132 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. 

 

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới