Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mộc Châu luôn ra sức rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mộc Châu giúp người dân bản Pơ Nang, xã Tân Hợp dựng nhà mới.

Xác định việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy quân sự huyện Mộc Châu đã nghiêm túc quán triệt và triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ. Gắn việc học và làm theo Bác với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hàng năm, triển khai và chỉ đạo các chi bộ cũng như các đảng viên thuộc Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và cam kết đăng ký học tập rèn luyện của từng đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ và quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, như: Chương trình mỗi đảng viên, mỗi ngày làm một việc tốt, được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, nổi bật trong năm qua, đã thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết trị giá 89 triệu đồng; tặng 2.000 suất quà Tết Trung thu cho học sinh 5 điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện trị giá 60 triệu đồng; giúp đỡ nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, canh gác phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở...

Bám sát nhiệm vụ được giao, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương, như: Trong năm 2018, tổ chức 3 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, 1 diễn tập phòng chống bão lũ, kết quả đều đạt giỏi và xuất sắc. Tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 580 đồng chí. Huấn luyện dân quân tự vệ cho 34 đơn vị cơ sở, quân số tham gia 99,7%, đảm bảo an toàn, chất lượng. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị tốt. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên được Ban CHQS huyện thực hiện đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24%, DBĐV đạt 19,7%. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Đặc biệt, học Bác tư tưởng gần dân, trọng dân, Ban CHQS huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn làm tốt công tác dân vận, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Nổi bật, trong năm 2018, Ban CHQS huyện đã tổ chức lực lượng thường trực tham gia phòng chống lũ bão, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn huy động lực lượng dân quân tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng DQTV, dầm mình trong mưa gió, nguy hiểm để giúp người dân bản Pơ Nang, xã Tân Hợp (là bản bị ảnh hưởng nặng nề do trận mưa lũ cuối tháng 7/2018), tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, dựng 57 nhà bạt, 8 lán tạm cho người dân. Và để giúp người dân bản Pơ Nang ổ định cuộc sống, Ban CHQS huyện đã cử 13 tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp đỡ hàng chục nghìn ngày công để tiến hành di dời nhà cửa, dựng lại nhà mới cho 83 hộ dân của bản Pơ Nang đến điểm tái định cư mới, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với những việc làm cụ thể, ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mộc Châu đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, góp phần góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới