Ra mắt Ban liên lạc tái định cư Thủy điện Sơn La

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm thành lập Ban Công tác Sông Đà 17/9/1976 – 17/9/2022 (Ban Di dân tái định cư thủy điện Sơn La), cựu cán bộ, nhân viên từng công tác liên quan đến công tác di dân tái định cư thủy điện Hoà Bình và thủy điện Sơn La đã tổ chức gặp mặt và thành lập Ban liên lạc tái định cư Thủy điện Sơn La.

                                  

Các cán bộ, nhân viên làm công tác di dân tái định cư trong buổi gặp mặt

           

Chặng đường 46 năm, từ Ban Công tác Sông Đà đến Ban Quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La, thực hiện nhiệm vụ di dân giải phóng lòng hồ sông Đà, xây dựng hai thủy điện lớn Hoà Bình và Sơn La, đã có trên 500 lượt cán bộ, nhân viên gắn bó trực tiếp làm công tác di dân tái định cư và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tin tưởng giao phó, đáp ứng sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và niềm tin của nhân dân cả nước. Thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng: 16 Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng 4 tập thể (1 hạng Nhì, 3 hạng Ba) và 12 cá nhân (1 hạng Nhì, 11 hạng Ba); 54 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể, 38 cá nhân; 17 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 1 tập thể và 16 cá nhân; 84 Bằng khen của UBND tỉnh cho 16 tập thể, 68 cá nhân.

           

Ra mắt Thường trực Ban liên lạc tái định cư thủy điện Sơn La.           

Sau khi hoàn thành vai trò lịch sử, với 45 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, Ban Quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La được sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Quyết định số 3302/ QĐ-UBND ngày 30/12/2021 UBND tỉnh. Thể theo nguyện vọng của nhiều cán bộ, nhân viên từng làm công tác di dân tái định cư, Ban Liên lạc tái định cư Thủy điện Sơn La được thành lập. Đây là “ngôi nhà” chung của những người từng làm công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La, nhằm chia sẻ thông tin, giao lưu tình cảm, cùng nhau giữ mãi kỷ niệm đẹp, năm tháng khó khăn, gian khổ, nhưng hết sức tự hào, góp phần làm nên một phần lịch sử của tỉnh Sơn La hôm nay. 

Tại buổi gặp mặt ôn lại truyền thống, Ban liên lạc tái định cư Thủy điện Sơn La đã thông qua quy chế hoạt động và bầu đại diện thường trực Ban liên lạc gồm 7 người. Ông Lù Bình, nguyên Trưởng ban Di dân tái định thủy điện Sơn La được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban liên lạc tái định cư thủy điện Sơn La. 

Đức Tuấn

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới