Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả đã giúp đỡ các địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham gia làm đường giao thông tại bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.

 

Những ngày cuối năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đợt hành quân bảo vệ biên giới mùa khô kết hợp làm công tác dân vận năm 2022, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn 2 xã Mường Lèo và Púng Bánh, huyện Sốp Cộp. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến nhân dân; giúp bản Liềng, xã Mường Lèo đổ bê tông tuyến đường dân sinh; vệ sinh bể chứa nước bản Liềng; tu sửa, chỉnh trang Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Púng Bánh; giúp Trường mầm Non Púng Bánh vệ sinh môi trường; giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh tu sửa nhà ở; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại tá Trần Văn Chanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thông tin: Phát huy vai trò của LLVT trong xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong khảo sát, xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng gắn với nội dung tham gia giúp đỡ, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, hướng dẫn Ban CHQS xã, phường, thị trấn phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Trung tá Đinh Thế Duy, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mai Sơn, 5 năm qua, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ, dân quân tham gia cùng nhân dân tu sửa đường liên xã, liên bản; tu sửa trên 200 nhà dân, 2 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ; phối hợp với Viện Quân y 6, Bệnh viện 103 khám phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người dân các xã Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Chiềng Mai, trị giá hàng trăm triệu đồng...

Với tinh thần gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ LLVT trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị đều kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện, làm công tác dân vận với nhiều hình thức giúp đỡ. Giai đoạn 2016-2021, các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 1.000 buổi hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp cho gần 46.000 lượt người tham gia. Vận động nhân dân của 24 bản đặc biệt khó khăn trong tỉnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, nhất là mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp tổ chức đưa dự án chăn nuôi 12 con bò sinh sản, trồng 6 ha cây tếch cho nhân dân bản Huổi Hịa. Vận động nhân dân hiến hơn 719 m² đất và tham gia hơn 28.000 ngày công, đổ hơn 60 km đường giao thông nông thôn, trên 10 km đường giao thông nội bản, kiên cố hóa 26,6 km kênh mương. Tham gia làm đường giao thông nông thôn tại bản Huổi Phổ - Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp với tổng chiều dài 3,6 km. Hỗ trợ làm nhà ăn, sân chơi cho Trường mầm non bán trú xã Nậm Lạnh; làm đường cấp nước tự chảy cho Trường tiểu học bán trú xã Mường Lèo...

Với sự tham gia tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh đã và đang chung sức làm thay đổi đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày thêm vững chắc, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được dân mến, dân tin.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới