Phụ nữ Sơn La hưởng ứng "Tuần lễ áo dài"

Sáng ngày 1/3, nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh đã đồng loạt mặc áo dài truyền thống khi đi làm. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa áo dài – di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp xã hội và hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đề nghị UNESCO công nhận áo dài là văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

           

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh họp triển khai nhiệm vụ đầu tuần.

           

Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong trang phục áo dài truyền thống.

           

  “Tuần lễ áo dài” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 8/3. Theo đó, Công đoàn cơ sở đã phát động triển khai tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi làm việc phù hợp với điều kiện đặc thù nghề nghiệp và thực tiễn cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung đồng loạt mặc áo dài vào thứ 2 (ngày 8/3/2021) nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống. Các công đoàn cơ sở tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

           

  

Nữ cán bộ, công chức Liên đoàn lao động tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

           

Vẻ đẹp áo dài nơi công sở tại Liên đoàn lao động tỉnh.

           

Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, miềm mại và thanh thoát hơn. 

           

Nữ cán bộ, viên chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mặc áo dài khi đến cơ quan làm việc.

           

Nữ cán bộ, công chức, viên chức Sở VHTT&DL mặc áo dài truyền thống.

           

Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay: Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên trường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” (trích Một thoáng quê hương – Từ Huy) và dù thời gian có trôi đi, áo dài vẫn sẽ mãi mãi trường tồn với đất nước và phụ nữ Việt Nam.

           

Minh Thu - Duy Tùng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới