Phiêng Luông xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phiêng Luông (Mộc Châu) luôn hướng các hoạt động về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

 

Người dân xã Phiêng Luông (Mộc Châu) thu hái chè.

 

Phiêng Luông là xã vùng 1, cách trung tâm huyện Mộc Châu 20 km, xã có 9 bản, trên 800 hộ và trên 3.500 nhân khẩu với 6 dân tộc cùng sinh sống. Xã có vị trí thuận lợi về giao thông, khí hậu mát mẻ, đất đai trù phú, là điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển nông sản hàng hóa, như: Cây chè, cây ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại cây ngắn ngày khác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên luôn chú trọng tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Đồng chí Đinh Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phiêng Luông cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước ở địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền, các tổ chức cơ sở nắm chắc mọi diễn biến, mâu thuẫn nội bộ để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả ngay từ khu dân cư, tránh để khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã Phiêng Luông còn phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần chăm lo cải thiện đời sống người dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, xã đã hoàn thành 16 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 6 ,078 m, tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 823 triệu đồng; nhân dân đóng góp trên 4,2 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, ngày công và hiến đất làm đường. Hướng các hoạt động về cơ sở, những năm qua Ủy ban MTTQ xã luôn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban công tác mặt trận bản vận động nhân dân đóng xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”; vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại huyện Mường La với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị làm 7 nhà “Đại đoàn kết” với tổng trị giá 182.000.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ tết. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã Phiêng Luông đều triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tất cả các bản, tiểu khu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, ngày hội đã trở thành sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy vai trò là tổ chức tập hợp đoàn kết nhân dân, Ủy ban MTTQ xã Phiêng Luông tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và đóng góp khả năng, trí tuệ của mỗi người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới