Nhiều cơ hội thúc đẩy du lịch Việt Nam-Nhật Bản sau đại dịch

Là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch đầu tiên của Nhật Bản tại Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở hai nước, Hội thảo xúc tiến du lịch tỉnh Ehime, Nhật Bản diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 2/8, đã mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy du lịch giữa tỉnh Ehime nói riêng và Nhật Bản nói chung với Việt Nam.

Một góc tỉnh Ehime (Ảnh: JNTO)
Một góc tỉnh Ehime (Ảnh: JNTO)

Đến dự và phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, Hội thảo xúc tiến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh lần này là cơ hội tốt để doanh nghiệp du lịch Việt Nam và tỉnh Ehime chia sẻ thông tin, tiến tới hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch Việt Nam với tỉnh Ehime và Nhật Bản trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Nhật Bản đã trải qua quãng đường dài gần 50 năm, đánh dấu mối quan hệ gắn bó, bền chặt, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa giữa Nhà nước và nhân dân hai quốc gia. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hai nước còn có những tiềm năng rất to lớn có thể bổ sung cho nhau trong quá trình hợp tác, phát triển, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Nhiều cơ hội thúc đẩy du lịch Việt Nam-Nhật Bản sau đại dịch ảnh 1

Các đại biểu tại Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: TITC)

Từ ngày 1/6/2022, chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở cửa trở lại, cấp lại visa cho du học sinh, thực tập sinh, doanh nhân Việt Nam và miễn cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm đủ 3 liều vaccine Covid-19 hợp lệ. Chính phủ Nhật Bản cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để sớm phục hồi trao đổi khách du lịch.

Tổng cục trưởng thông tin, về phía Việt Nam, ngày 15/3/2022, Chính phủ đã quyết định mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Khách quốc tế đến Việt Nam không cần khai báo y tế, không cần xét nghiệm Covid-19, không phải cách ly.

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch và cơ quan hữu quan Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước du lịch qua lại lẫn nhau và khách từ nước thứ 3 đến du lịch hai nước.

Đối với chính quyền tỉnh Ehime nói riêng, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị tỉnh quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, thúc đẩy phát triển quan hệ hai chiều giữa tỉnh Ehime với Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố Việt Nam. Đồng thời, người đứng đầu Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và tỉnh Ehime Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, kịp thời kiến nghị đến cơ quan du lịch hai nước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa hai quốc gia.

Tổng cục trưởng tin tưởng rằng, thông qua hội thảo hôm nay, qua những hoạt động truyền thông mới mẻ cùng sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu tại hội thảo, Thống đốc tỉnh Ehime Tokihiro Nakamura chia sẻ niềm vui khi du lịch giữa Nhật Bản và Việt Nam bắt đầu hồi sinh sau đại dịch Covid-19.

Nhiều cơ hội thúc đẩy du lịch Việt Nam-Nhật Bản sau đại dịch ảnh 2

Thành cổ Matsuyama là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Ehime (Ảnh: JNTO)

Tỉnh Ehime là một trong bốn tỉnh thuộc đảo Shikoku của Nhật Bản, nằm về phía tây nam vùng Shikoku. Phía Tây của tỉnh hoàn toàn giáp với biển, phía bắc và phía đông lần lượt giáp với các tỉnh Kagawa, Tokushima và tỉnh Kochi. Thống đốc Tokihiro Nakamura cho biết, sân bay của Ehime nằm ngay trung tâm, có vị trí thuận lợi chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển bằng máy bay từ Tokyo hoặc 30 phút khi cất cánh tại Osaka.

Đến với tỉnh Ehime du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị tại một số địa điểm nổi bật như suối nước nóng lâu đời nhất của Nhật Bản với 3.000 năm tuổi, thành Matsuyama cổ kính, đường cao tốc trên biển Shimanami Kaido với trải nghiệm thủy triều, check-in tại nhà hát kịch Uchiko, khám phá cảnh quan thành phố với nhiều cảnh sắc mang đậm phong cách văn hóa Nhật Bản. Về ẩm thực, Ehime nổi tiếng với nông sản như trái quýt Mikan, du khách có thể trải nghiệm hoạt động hái trái cây, thưởng thức ẩm thực đa dạng tại đây.

Dù tọa lạc trên đảo nhưng trung tâm Ehime có nhiều khách sạn, cửa hàng bách hóa, bảo đảm đầy đủ dịch vụ tiện ích cho du khách. Ông Tokihiro Nakamura hy vọng hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sớm nối lại, thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Việt Nam Nobuhiro Watanabe nhận định, hội thảo xúc tiến du lịch tỉnh Ehime tại Việt Nam không chỉ góp phần quảng bá, thúc đẩy sản phẩm,dịch vụ du lịch mới của tỉnh mà sẽ mang lại nhiều kỳ vọng thu hút nhiều hơn du khách Việt sau khi Nhật Bản nới lỏng quy định cho công dân Việt Nam nhập cảnh trở lại.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.