Nguy cơ từ tình trạng tự sinh tại nhà ở vùng cao

Dân gian có câu “gái chửa - cửa mả”, ý muốn nói đến sự nguy hiểm của việc sinh nở. Nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều phụ nữ ở các bản vùng cao ở huyện Sốp Cộp vẫn chọn cách tự sinh tại nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng cho cả mẹ lẫn con.

Hai con của vợ chồng Giàng A Dia, Sồng Pạ Dê, bản Pu Hao, xã Mường Lạn (Sốp Cộp)

khi sinh ra đều do người nhà tự đỡ.

Trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến bản Pu Hao, xã Mường Lạn (Sốp Cộp), cả bản có 112 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo cao, người dân thường sinh sống ở lưng chừng núi, nên việc đi lại chưa thuận tiện. Thăm gia đình Ly A Pua, có vợ mới sinh con ngày 9/1/2019. A Pua nói: Trước lúc sinh cũng có đưa vợ đi khám, cán bộ y tế bảo tận cuối tháng 1/2019 mới đến ngày sinh nên lại đưa vợ về nhà. Hôm 9/1, thấy vợ đau bụng cứ nghĩ là đau bình thường, đến khi thấy vợ đau bụng dữ dội mới vội vàng gọi mẹ, chị gái về đỡ đẻ. Các dụng cụ đỡ đẻ tại nhà chỉ là kéo thường dùng ở nhà và chỉ khâu để cắt và buộc rốn thôi”. Giàng A Dia (sinh năm 1999), cũng ở bản Pu Hao, có vợ là Sồng Pạ Dê (sinh năm 2001). Năm 2017, Pạ Dê sinh đứa con đầu lòng tại nhà, do khó sinh nên đứa bé sinh ra bị khó thở, người nhà phải hô hấp nhân tạo sau 30 phút mới thấy cháu khóc và thở bình thường. Đứa con thứ 2 của Dia mới được gần 2 tháng tuổi, cũng được sinh ra tại gia đình do bà nội đỡ, bà cũng chỉ dùng kéo cắt rốn và chỉ khâu quần áo để buộc rốn cho trẻ. Dia bảo: Không đưa vợ lên Trạm Y tế sinh vì nhà xa, điều kiện gia đình khó khăn, không có điều kiện cho vợ đi khám, cũng chẳng có xe để đưa vợ đi đẻ. Chúng tôi tiếp tục đến nhà Ly A Vự cách nhà Dia không xa, vợ là Sồng Thị Dí cũng vừa sinh con tại nhà cách đây 5 tháng, trước khi sinh cũng có đi khám ở cơ sở y tế, bác sỹ bảo chưa đến ngày sinh, nhưng về đến nhà vợ lại đẻ sớm hơn. Khi được hỏi có biết việc sinh tại nhà sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và con không, Vự hồn nhiên bảo: Ngày xưa bố mẹ cũng sinh như thế rồi mà, giờ đến lượt mình cũng sinh như thế thôi.

Anh Sộng A Dia, nhân viên y tế bản Pu Hao hơn 10 năm, thông tin: Năm 2018, cả bản có 37 ca sinh nở, trong đó chỉ có 4 ca đến cơ sở y tế, còn 33 ca tự sinh ở nhà (y tế bản đỡ 5 trường hợp). Nguyên nhân là do trình độ dân trí thấp; điều kiện kinh tế khó khăn; đường sá xa xôi, đi lại chưa thuận tiện, cơ sở y tế gần nhất cũng hơn chục cây số; chỉ có ca nào khó họ mới vào viện để sinh. Sinh đẻ tại nhà, chị em thường bị nhiễm trùng phụ khoa, trẻ bị nhiễm trùng dây rốn, do dụng cụ dùng trong lúc đỡ đẻ là kéo và chỉ khâu thông thường, kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh cũng rất hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bản đã có sự việc đáng tiếc xảy ra, đó là hồi tháng 10/2018, chị Vàng Thị Nhìa sinh con tại nhà khi mang thai mới gần 7 tháng, do thiếu tháng nên cháu bé đã không qua khỏi, bản thân chị Nhìa bị nhiễm trùng máu, người nhà đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bà Lò Thị Thích, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã có 16 bản, trong đó có 9 bản vùng cao. Hằng năm, xã vẫn xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, vận động nhân dân khi sinh phải đến cơ sở y tế để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con, nhưng tình trạng sinh con tại nhà vẫn diễn ra ở một số bản vùng cao. Bởi một phần do kinh tế khó khăn, nhận thức hạn chế nên họ thường xấu hổ khi nhắc đến chuyện sinh nở, thêm một nguyên nhân nữa là người dân vẫn tin tưởng vào cách đỡ đẻ truyền thống của cha mẹ để lại.

Trao đổi với bà Hứa Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), được biết năm 2018, toàn tỉnh có 23.807 bà mẹ sinh đẻ, trong đó, số bà mẹ sinh đẻ có cán bộ y tế đỡ là 21.629 ca, số không có nhân viên y tế đỡ 2.178 ca. Riêng huyện Sốp Cộp, năm 2018 có 1.166 bà mẹ sinh đẻ (639 bà mẹ sinh tại cơ sở y tế, 527 bà mẹ sinh tại nhà); trong đó, 1.063 bà mẹ sinh đẻ có nhân viên y tế đỡ, 103 bà mẹ sinh đẻ không có nhân viên y tế đỡ. Toàn tỉnh có 7 ca tử vong mẹ do sinh tại nhà, trong đó huyện Sốp Cộp chiếm 3 ca ở các xã Mường Lạn, Mường Lèo (qua tìm hiểu của phóng viên thì huyện Sốp Cộp vẫn còn 1 trường hợp tử vong mẹ do sinh tại nhà ở bản Pha Thóng, xã Púng Bánh nhưng chưa thống kê vào số liệu trên). Đẻ tại nhà rất nguy hiểm nếu không được cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con, không có trang thiết bị cấp cứu; mẹ và con không được theo dõi và chăm sóc trước, trong và sau sinh nên bà mẹ sẽ có rất nhiều nguy cơ tai biến sản khoa như băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật... dẫn đến tử vong mẹ. Tác hại về phía con như uốn ván rốn, xuất huyết não, suy tuần hoàn, suy hô hấp... dẫn đến tử vong.

Để giảm thiểu tình trạng tự sinh tại nhà không có trợ giúp của nhân viên y tế, huyện Sốp Cộp cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các nguy cơ có thể xảy ra đối với mẹ và con trong quá trình mang thai; tăng cường công tác y tế thôn bản; vận động phụ nữ mang thai đi khám thai ít nhất 4 lần/thai kỳ, củng cố niềm tin cho bà mẹ nên đẻ tại cơ sở y tế để được chăm sóc trong và sau sinh hiệu quả, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.