Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV

• Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV thành công tốt đẹp

• Tiếp tục các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV

• Các hoạt động trong ngày thứ nhất Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV

Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV, ngày 19 và 20/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Sơn La diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc với sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân, diễn viên của 7 đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Các đội trải qua 2 phần thi, chương trình nghệ thuật và trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống. Trong phần thi chương trình nghệ thuật, mỗi đội phải thể hiện các tiết mục múa, hát trình diễn trang phục dân tộc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; phần thi trích đoạn lễ hội, đội thi phải trình diễn trích đoạn một lễ hội truyền thống của một dân tộc.

Tiết mục hát múa Viên ngọc miền Hoa Ban của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La.

Các tiết mục được các đoàn dàn dựng công phu, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc và được các diễn viên quần chúng thể hiện một cách sinh động. Đặc biệt, phần trình diễn trang phục dân tộc, các thiếu nữ duyên dáng trong trang phục Thái, Mông, Lào, Mường, Dao, Si La, Lự, Thu Lao, Nùng Dín, Hà Nhì... giúp người xem cảm nhận rõ nét độc đáo, đặc trưng trên những nét hoa văn của từng trang phục, thể hiện bản sắc văn hóa, phản ánh sinh động giá trị đời sống vật chất và tinh thần của từng dân tộc.

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình.

Ở phần thi trích đoạn lễ hội, các đoàn đã mang đến những sắc màu văn hóa rất đặc sắc, độc đáo. Trong đó, đoàn Sơn La với nghi lễ "Mạng ma" - nghi lễ cầu sức khỏe của đồng bào Xinh Mun bản Tràng Nặm, xã Chiềng On (Yên Châu); đoàn Hòa Bình với lễ hội Đình Khiêng của đồng bào dân tộc Mường, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn; đoàn Lào Cai là lễ cấp sắc  3 đèn người Dao đỏ, xã Tòng Sành, Bát Xát; đoàn Điện Biên là lễ Gạ Ma  Thú (lễ cúng bản) của dân tộc Hà Nhì Lạ Mý, huyện Mường Nhé... đã  để lại nhiều ấn tượng đối với Ban giám khảo và khán giả.

Một số hình ảnh tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc

Trích đoạn lễ hội nghi lễ "Mạng ma" của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La.

Trình diễn trang phục dân tộc của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình.

Tiết mục ca múa của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai.

Trình diễn trích đoạn lễ hội của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái.

Tiết mục ca múa của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Lai Châu.

Tiết mục hát dân ca Xoan của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ.

Tiết mục trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Điện Biên.

Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ Liên hoan văn nghệ quần chúng tại Ngày hội.

Tiếp tục thi đấu các môn thể thao

Sáng ngày 19/8, tại đường kè suối Nặm La (Thành phố) đã diễn ra môn thi chạy việt dã.  38 vận động viên (VĐV), trong đó 21 VĐV nam, 17 VĐV nữ tham gia với các nội dung nam chạy 5 km và nữ chạy 3 km.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 Huy chương Vàng cho VĐV Bàn Thanh Tuyền (Hòa Bình) và Lò Thị Thanh (Sơn La); trao 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng cho các VĐV ở các nội dung thi; trao giải Nhất đồng đội nam cho Đội VĐV tỉnh Hòa Bình, giải Nhì Đội VĐV tỉnh Lai Châu và giải Ba cho Đội VĐV tỉnh Điện Biên. Đồng thời, trao giải Nhất đồng đội nữ cho Đội VĐV tỉnh Sơn La; giải Nhì Đội VĐV tỉnh Lai Châu và giải Ba cho Đội VĐV tỉnh Lào Cai.

Một số hình ảnh môn thi việt dã

Phần thi việt dã nữ 

VĐV Lò Thị Thanh (Sơn La) về đích đầu tiên

Phần thi việt dã nam 5km 

VĐV Bàn Thanh Tuyền (Hòa Bình) về đích đầu tiên 

BTC trao giải cá nhân việt dã nữ   

BTC trao giải đồng đội nam

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới