Nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện tối vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện theo 4 phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên tích cực học tập, phát huy khả năng trên mọi lĩnh vực công tác xã hội, lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phụ nữ xã Yên Sơn (Yên Châu) phát triển trồng chanh leo cho hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: Lò Luận

Hội LHPN tỉnh hiện có 204 tổ chức cơ sở hội, 3.361 chi, tổ hội, với 230.123 hội viên hội phụ nữ (27.446 hội viên là nữ công nhân viên chức). Chị Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, khẳng định: Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước, đòi hỏi người phụ nữ phải liên tục phấn đấu học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức toàn diện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, các hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nỗ lực học tập và gặt hái nhiều thành công trong các lĩnh vực công tác; toàn tỉnh hiện có 320 chị có trình độ thạc sỹ, 28 chị trình độ tiến sỹ, phó giáo sư; 23 chị được cấp Bằng Lao động sáng tạo, 14 chị là nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sỹ ưu tú; hàng ngàn chị có trình độ đại học, cao đẳng; nhiều chị giữ trọng trách trên các lĩnh vực công tác khác nhau... song, khi trở về gia đình, chị em luôn là người mẹ hiền,  vợ đảm, dâu thảo...

Hội phụ nữ các cấp cũng tập trung triển khai thực hiện khâu đột phá về “xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ”. Chỉ trong 5 năm (2014-2018), các cấp hội đã tổ chức 1.844 lớp tập huấn về nghiệp vụ vay vốn, với 80.732 hội viên tham gia; phối hợp mở 366 lớp dạy nghề cho 17.370 hội viên phụ nữ; phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 869 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng nấm, trồng ngô, khoai tây, chế biến đậu nành; duy trì CLB “Phụ nữ với công tác khuyến nông”, mô hình nuôi cá lồng, phát triển mới mô hình “Tổ phụ nữ tự tin phát triển kinh tế”... với 43.448 hội viên tham gia. Để giúp các hộ phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, hội viên phụ nữ trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ 76.503 ngày công lao động, 172.388 cây giống, giống vật nuôi các loại để giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 70 HTX do phụ nữ làm chủ; hội phụ nữ các cấp của tỉnh đã xây dựng được 866 mô hình phát triển kinh tế; trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã và đang được nhân rộng, như: Mô hình trồng cây thanh long tại Thuận Châu; trồng bưởi da xanh, xoài tượng da xanh ở Mai Sơn, Yên Châu; nhãn ở Sông Mã; cam ở Phù Yên...

Hội viên Hội LHPN xã Ngọc Chiến (Mường La) nghiên cứu tìm hiểu các chính sách, pháp luật tại Tủ sách pháp luật của xã.

 

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, các cấp Hội còn thực hiện tốt các hoạt động an sinh giáo dục, vận động hội viên tham gia quyên góp, ủng hộ sửa chữa 230 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, trị giá hơn 3 tỷ đồng; phối hợp xây dựng hơn 4.000 nhà “Đại đoàn kết”. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên và hoạt động vận động Hội LHPN các xã biên giới tiếp tục xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên mốc giới”, thực hiện tốt Quy chế biên giới Quốc gia, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các xã biên giới; thực hiện hiệu quả “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Nhiều mô hình CLB “Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được thành lập và hoạt động hiệu quả, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ ở các huyện Mường La, huyện Quỳnh Nhai, Thành phố... tham gia.

Chị Ngô Thị Duân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 12, phường Chiềng Lề (Thành phố) là tấm gương tiêu biểu về cán bộ hội “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được Hội LHPN phường đánh giá là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Chị Duân chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bản thân phải chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Hội Phụ nữ phường, Ban chi ủy chi bộ và chi hội phụ nữ tổ 12 đổi mới, sáng tạo trong công tác tập hợp, vận động hội viên; xây dựng, phát triển, duy trì nhiều mô hình hoạt động tại cơ sở... Đến nay, chi hội phụ nữ tổ 12 xây dựng nguồn vốn 29,5 triệu đồng cho 7 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong 2 năm 2017 - 2018, từ tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa của hội viên, chi hội đã xây dựng quỹ “giúp hội viên gặp khó khăn” trên 7 triệu đồng... Chi hội còn đi đầu trong phong trào ghi danh gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác của Thành phố. Ngoài công việc xã hội, chị Duân luôn làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo mối quan hệ gắn bó, bình đẳng theo truyền thống của gia đình người Việt và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ Sơn La đều gắn với những thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Điều đó chứng tỏ khả năng tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước đưa “miền núi tiến kịp miền xuôi” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới