Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Những năm qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 

Một buổi Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

Chi bộ Ban Tuyên giáo có 30 đảng viên, chiếm 97% tổng số cán bộ, viên chức cơ quan. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong năm 2017, Chi bộ đã chủ động tham mưu và giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, trọng tâm là: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4,5,6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước và của địa phương; các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017; tham mưu tổ chức thành công cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo; kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực...

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan, đảng viên bám sát kế hoạch, chương trình công tác; chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tuyên giáo. Cụ thể, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; duy trì chế độ giao ban báo chí hàng tháng, qua đó định hướng cung cấp thông tin cho các báo, đài địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn nắm được những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định hướng hoạt động báo chí đưa thông tin kịp thời, đúng bản chất sự việc. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin trên báo chí bằng hình thức trực tuyến đến các huyện cho gần 300 đại biểu.

Công tác thông tin dư luận xã hội và hoạt động báo cáo viên được chú trọng. Năm 2017, đã khai thác thông tin, biên tập, phát hành định kỳ hằng tháng bản tin thông báo nội bộ với số lượng phát hành 7.676 cuốn/tháng; tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 lần hội nghị báo cáo viên; cung cấp 11 đề cương tuyên truyền, bản tin thông tin tổng hợp, tạp chí báo cáo viên hằng tháng để báo cáo viên cấp ủy các cấp tham khảo, chuẩn bị nội dung, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức 2 cuộc điều tra dư luận xã hội, 1 lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho 320 đại biểu. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ được quan tâm, đẩy mạnh. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của các địa phương, các ngành; đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn cuốn “Địa chí Sơn La”; xuất bản 13 cuốn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đồng thời, mở lớp bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Chi bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tuyên giáo; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình... kịp thời tham mưu cho cấp ủy tỉnh những vấn đề cần xử lý, đảm bảo tính chủ động trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.