Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Ngày 21/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc gia tăng sức ép ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên để buộc chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Các nhà lãnh đạo tham gia vòng Đối thoại An ninh và Ngoại giao Trung - Mỹ lần đầu tiên, ngày 21/6. 

Tuyên bố trên được ông Tillerson đưa ra sau khi ông cùng người đứng đầu Lầu Năm góc Jim Mattis có cuộc gặp gỡ với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và tướng Phòng Phong Huy – Tổng tư lệnh Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trong khuôn khổ vòng Đối thoại An ninh và Ngoại giao Trung – Mỹ đầu tiên được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong cuộc gặp gỡ cùng ngày với các đối tác Trung Quốc, ông Tillerson tiếp tục khẳng định Triều Tiên là một mối đe dọa an ninh hàng đầu của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh nắm giữ trách nhiệm ngoại giao để gia tăng sức ép về kinh tế và ngoại giao lên chính quyền Bình Nhưỡng nhằm đẩy lùi kịch bản leo thang căng thẳng trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông Tillerson cho biết, trong cuộc gặp cùng ngày, các đại diện Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí rằng các công ty của hai nước cần cắt đứt các hoạt động kinh doanh với các thực thể Triều Tiên thuộc diện trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo hãng thông tấn NHK thì các quan chức Trung Quốc không tổ chức họp báo và cũng không đưa ra bình luận chính thức nào sau vòng đối thoại ngày 21/6 với Mỹ. Tuy nhiên, theo thông tin từ giới quan sát thì trong khuôn khổ sự kiện này, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ đối thoại với Triều Tiên ngoài các biện pháp gia tăng sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố đưa ra hồi đầu tuần, quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ Susan Thornton khẳng định ưu tiên hàng đầu trong vòng đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc là các biện pháp gia tăng sức ép để có thể buộc Triều Tiên thay đổi những toan tính về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. Bà Thornton cho rằng Trung Quốc đã hành động rất nhiều để gia tăng sức ép lên Triều Tiên, song vẫn cần nỗ lực hơn nữa.

Trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận, chính quyền Bắc Kinh và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nỗ lực để gia tăng sức ép lên Triều Tiên, song những biện pháp trên đã không tỏ ra hiệu quả. Ngày 21/6, chính phủ Mỹ đã chính thức gia hạn áp đặt tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm trước các mối đe dọa từ Triều Tiên – vốn lần đầu tiên được ban hành vào năm 2008 dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush. Trong bức thư đệ trình lên Quốc hội Mỹ, Tổng thống D.Trump đã lý giải rằng sự tồn tại và nguy cơ phổ biến các nhiên liệu hóa thạch có thể dùng để chế tạo vũ khí trên bán đảo Triều Tiên, cùng với những hành động khiêu khích, gây bất ổn của chính quyền Bình Nhưỡng đang tiếp tục đe dọa tới an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố nước này đã theo đuổi những nỗ lực liên tục và giữ vai trò quan trọng, xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc không phải là “tâm điểm và là điểm then chốt” trong cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, Washington lại duy trì lập trường cho rằng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với chính quyền Bình Nhưỡng chính là “chìa khóa” giúp hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên./. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới