Mường Sai tích cực bảo vệ biên giới quốc gia

Mường Sai là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã với 2,26 km đường biên, 2 cột mốc quốc giới. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Mường Sai đã làm tốt công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

Hội Phụ nữ xã Mường Sai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tổ chức phát quang khu vực cột mốc 214.

 

Ông Tòng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Mường Sai, cho biết: Xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương triển khai tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản biên giới, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ; phát huy vai trò người uy tín, vận động các gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Thành lập tổ tự quản đường biên, cột mốc tại bản biên giới và các tổ tự quản an ninh trật tự, kịp thời cung cấp tin báo, giúp Đồn Biên phòng Chiềng Khương và chính quyền xã nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc. Bên cạnh đó, xã thường xuyên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương trao đổi tình hình với bản giáp biên giới của nước bạn Lào trong việc nắm tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới...

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới cho quần chúng nhân dân; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được người dân xã Mường Sai tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả thiết thực. 5 năm qua, xã Mường Sai đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tổ chức 31 cuộc tuyên truyền cho 1.030 lượt người dân về công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh biên giới tại các hội nghị của xã; tổ chức 127 hội nghị tuyên truyền cho 2.834 lượt người dân tại các bản về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 115 cuộc tuần tra bảo vệ biên giới với 218 lượt dân quân tham gia. Vận động quần chúng nhân dân bản Nong Phạ và Hội Phụ nữ xã ký kết tham gia tự chủ, tự quản 2,26 km đường biên và 2 cột mốc quốc giới... Bên cạnh đó, còn tổ chức triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự” trên địa bàn xã nói chung và ở địa bàn bản giáp biên nói riêng, gắn với vận động nhân dân triển khai các mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi... Cùng với đó, xã còn thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”; đã vận động quyên góp 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho 2 hộ nghèo; tặng 5 suất học bổng với tổng trị giá 2,5 triệu đồng; tặng 2 bộ bàn ghế cho 2 học sinh trường tiểu học Mường Sai. Tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và trao tặng 420 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 210 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân.

Bản biên giới Nong Phạ có 44 hộ, 100% đồng bào dân tộc Mông, cách trung tâm xã 13 km; từ trung tâm bản tới đường biên, cột mốc khoảng 1 km. Hằng năm, Ban Quản lý bản đều tổ chức cho các hộ dân ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trưởng bản Sộng A Dạng cho biết: Hằng năm, bản đều vận động, tổ chức cho người dân phát dọn đường tuần tra biên giới; thường xuyên tham gia cùng bộ đội tuần tra đường biên mốc giới và chủ động cung cấp thông tin kịp thời về tình hình an ninh biên giới cho Đồn và xã... Tuy nhiên, do tỷ lệ hộ nghèo ở bản cao; bản cũng chưa có điện lưới quốc gia và giao thông đi lại còn khó khăn. Vì vậy, bà con mong muốn Nhà nước sớm đầu tư dự án điện lưới quốc gia và đường giao thông lên bản để giúp thuận lợi trong việc đi lại và tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển...

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn xã Mường Sai ngày càng vững chắc. Trong thời gian tới, xã Mường Sai tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới; triển khai mô hình phân công cán bộ, đảng viên của Bộ đội Biên phòng xuống cơ sở trực tiếp tham gia sinh hoạt Đảng tại bản vùng giáp biên giới để bám nắm địa bàn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới