Mường La: Nhiều hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ngày 17/10, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Mường La đã tổ chức giao lưu các trò chơi dân gian, thi cắm hoa kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).

Một trận thi đấu kéo co tại giao lưu.

Thi Tó má lẹ của VĐV xã Mường Bú.

Phần thi ném còn.

Ban giám khảo chấm phần thi cắm hoa của Đội xã Chiềng San.

Tham gia giao lưu có 15 đội, với 147 vận động viên là cán bộ, hội viên phụ nữ 14 xã, thị trấn và Công an huyện. Các vận động viên đã trải qua 4 nội dung thi: Kéo co, ném còn, tó má lẹ và thi cắm hoa với chủ đề “Phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường”. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, ý thức kỷ luật, tạo không khí sôi nổi hào hứng, ấn tượng. Kết thúc giao lưu, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba cho các đội đạt thành tích tại các nội dung thi.

 

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Mường La trao giải nội dung thi cắm hoa.

 

Cùng ngày, Hội LHPN thị trấn Ít Ong, huyện Mường La đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt” của Chi hội phụ nữ bản Chiềng Tè. Theo quy chế hoạt động, câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, nội dung sinh hoạt tập trung vào giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tội phạm ở trẻ vị thành niên; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu… Qua đó, giúp các phụ huynh có con dưới 16 tuổi nắm vững những kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhân dịp này, Hội LHPN thị trấn Ít Ong đã tặng quà cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội LHPN huyện chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB "Nuôi dạy con tốt" bản Chiềng Tè,

thị trấn Ít Ong (Mường La).

 

Đại diện Hội LHPN thị trấn Ít Ong tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới