Mường La học và làm theo Bác: Tập trung thực hiện các khâu đột phá

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2018, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đăng ký 3 nội dung đột phá, đó là: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ăn quả theo mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi, có sản lượng và giá trị cao; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung đăng ký trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959-7/5/2019).

Một buổi sinh hoạt mở rộng của Chi bộ bản Chom Cọ, xã Tạ Bú (Mường La).

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Quá trình thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả, tránh triển khai hình thức, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác tuyên truyền được đổi mới, thực hiện dưới nhiều hình thức; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng. Đây cũng là một trong những tiêu chí để các cơ quan, đơn vị bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện cơ bản thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chấp hành giờ giấc làm việc, nội quy quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên sửa đổi lề lối làm việc có trách nhiệm, khoa học, có ý thức hơn trong việc bảo quản tài sản công, thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại và văn phòng phẩm... Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 đạt và vượt kế hoạch. Thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai, đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo hướng tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2018, Mường La đã tiếp nhận, giải quyết xong 4.336/4.812 hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, đảm bảo 100% các hồ sơ được giải quyết đúng quy trình và tiến độ thời gian, 99,58% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành giải thể, sát nhập 28 ban chỉ đạo còn 12 BCĐ cấp huyện; sắp xếp lại 6 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 18 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tinh giản 54 biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; giao tự chủ về tài chính cho 13 cơ quan chuyên môn, 55 đơn vị sự nghiệp. Cùng với đó, huyện duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của huyện, triển khai cung cấp 218 địa chỉ hòm thư điện tử công vụ (mail.sonla.gov.vn) để trao đổi văn bản, dữ liệu, tài liệu trong thi hành công vụ ngày một phổ biến hơn, giảm giấy tờ và thời gian hành chính cho cán bộ, công chức, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn...

Nội dung đột phá thứ 2 trong học và làm theo Bác về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ăn quả theo mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi, có sản lượng và giá trị cao đã đạt những kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt 3 chuỗi phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm xoài, mận, nhãn, bưởi liên kết theo chuỗi giá trị; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm sơn tra liên kết theo chuỗi giá trị và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm chanh leo liên kết theo chuỗi giá trị (quy mô liên xã). Đến nay, toàn huyện có 3.244 ha cây ăn quả các loại, sản lượng quả tươi đạt 13.247 tấn, tăng 2.647 tấn so với năm 2017; có 2/5 HTX trồng cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP là: HTX Hưng Thịnh và HTX Đoàn Kết, xã Mường Bú, với tổng diện tích 28 ha, gồm các sản phẩm: Xoài, nhãn, táo đại, vải. Năm 2018, đã xuất khẩu 20 tấn xoài, 15 tấn nhãn theo đường chính ngạch và trên 100 tấn theo đường tiểu ngạch.

Đối với nội dung đột phá thứ 3 về thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc, huyện đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện vượt trước 2 năm các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35,86%, vượt 2,64% so với kế hoạch.

Qua bình xét, phân loại cuối năm 2018, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Đảng bộ huyện Mường La đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Xác định rõ khâu đột phá, xây dựng kế hoạch, đăng ký và triển khai những giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.