Mường Chanh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã Mường Chanh (Mai Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận từ xã đến bản.

Người dân xã Mường Chanh (Mai Sơn) ghép cải tạo vườn cây ăn quả.

Đến nay, Mường Chanh đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

6 năm qua, xã Mường Chanh đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Xã có 802 ha cây trồng các loại, trong đó 140 ha trồng các loại giống lúa lai và lúa nếp tan nhe, sản lượng đạt hơn 1.500 tấn/năm; hơn 300 ha cây cà phê, sản lượng 1.800 tấn/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm là 17.600 con... Đời sống người dân ngày càng khá giả, năm 2016, thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,59% (theo tiêu chí mới).

Ông Hà Văn Bók, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong thực hiện. Đồng thời, lồng ghép với các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Làm đường giao thông nông thôn”... Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 100% các hộ trong bản đều nhất trí và tự nguyện hiến đất, góp ngày công hoàn thành các hạng mục công trình, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2016, ngoài được nhà nước hỗ trợ hơn 5,4 tỷ đồng, Mường Chanh đã vận động nhân dân đóng góp trên 4,5 tỷ đồng, cùng hàng nghìn ngày công lao động để bê tông hóa 11,9 km các tuyến đường nội bản; xây mới 7 nhà văn hóa bản, 12 nhà đại đoàn kết... Đến nay, toàn xã đã đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 2 tiêu chí chưa đạt là môi trường và đường giao thông nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2017, Mường Chanh sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Một trong những hộ gia đình hiến nhiều đất để làm đường ở bản Nong Ten, ông Cầm Văn Kay chia sẻ: Để làm tuyến đường bê tông từ xã vào bản Nong Ten dài gần 1 km và xây dựng nhà văn hóa bản, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 300 m2 đất, hơn 100 cây tre, cây ăn quả, hoa màu. Chúng tôi nhận thức rõ việc làm đường là để phục vụ đời sống của nhân dân trong bản, nên tự nguyện đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng.

Theo rà soát, để hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại, xã cần đào hơn 300 hố rác, hố thấm nước; xây dựng trên 100 nhà tiêu hợp vệ sinh; chuyển hơn 400 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Với quyết tâm đạt 2 tiêu chí trên, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí để thực hiện. Trong đó, tận dụng và khai thác tốt các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong huyện và xã, sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn và huy động người dân tham gia. Tin rằng, với sự đồng thuận của nhân dân trong xã, Mường Chanh sẽ về đích đúng kế hoạch.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới