Lộ trình phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 ở một trường tiểu học

Năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học Mường Hung (Sông Mã) vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát huy kết quả trên, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học...

 

Thư viện của Trường Tiểu học Mường Hung luôn thu hút đông đảo các em học sinh.

 

Xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi cùng cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng nhà trường tham quan khuôn viên nhà trường. Với hơn 8.000 m2, trường bố trí đủ bồn hoa, cây cảnh, công viên xanh mi ni với các mô hình nhà sàn, mô tả không gian sống của người Việt, thư viện sách, báo, tạp chí, truyện tranh... thuận tiện cho các hoạt động học tập, vui chơi giải trí của học sinh. Cô giáo Hiệu trưởng, cho biết: sau 13 năm thành lập, Trường hiện có 1 điểm trường trung tâm, 3 điểm lẻ (ở các bản Pho, Trung Dũng, Phiêng Pẻn), 22 lớp học với 634 học sinh, 33 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Nhà trường có 3 dãy nhà xây 22 phòng học với đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học, đảm bảo học 2 buổi/ngày (12 phòng học kiên cố, 10 phòng bán kiên cố, 45 m2/phòng học), các phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị điện, quạt...

Qua trao đổi, chúng tôi được biết thêm, để duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Mường Hung đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tạo điều kiện cho giáo viên được  nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện nghiêm cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Trong chuyên môn, đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chủ động khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng giảng dạy, đảm bảo tốt yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học; quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, theo dõi đánh giá và động viên học sinh tự tin phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với 100% cán bộ, giáo viên; kiểm tra đột xuất 2 - 3 lần/giáo viên/kỳ; dự giờ, đánh giá trên lớp, 100% giáo viên đạt yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, 100% cán bộ giáo viên của nhà trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn (6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh). Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa - thể thao; duy trì tốt mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội cùng tham gia quản lý, giáo dục học sinh, không để xảy ra hiện tượng học sinh hư hỏng, bỏ học... tạo sân chơi lành mạnh cho các em, góp phần nâng cao hiểu biết cho học sinh. Do vậy, kết quả hàng năm, tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt trên 99,7 %; 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường còn đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng kiên cố, hiện đại, đảm bảo tiêu chí trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn. Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường đã được các bậc phụ huynh và nhân dân trong xã ủng hộ 200 ngày công, gần 400 triệu đồng, CBVC nhà trường ủng hộ hơn 20 triệu đồng, gần 200 ngày công, 7 ghế đá, cây cảnh cùng nhiều đồ dùng khác.

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBVC nhà trường, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp các ngành và hội cha mẹ học sinh, năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo, Trường Tiểu học Mường Hung quyết tâm giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 trong năm học 2022 - 2023.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới