Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2019), với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và hơn 200 chiến sỹ LLVT, ĐVTN, học sinh trên địa bàn Thành phố.

 

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

 

 

Các đại biểu tham dự Lễ phát động.

 

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện đồng bộ, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia vì bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội và gia đình. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh duy trì 142 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 336 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 336 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Hoạt động của các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về tác hại của bạo lực gia đình, hình thành ý thức phòng, chống bạo lực gia đình, cung cấp cho nhân dân kiến thức xây dựng gia đình văn hóa, gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; 100% số hộ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không có tình trạng bạo lực gia đình, không có con bỏ học, đi lang thang…

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bình đẳng giới với các chương trình mục tiêu khác; đưa các nội dung của công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3; tiếp tục khuyến khích nam giới tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; thường xuyên kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới, các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới.

ĐVTN tham gia diễu hành trên các trục đường chính của Thành phố.

 

 

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động.

Sau Lễ phát động, các ĐVTN đã tham gia diễu hành tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên các trục đường chính của Thành phố.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới