Lễ Khai mạc Triển lãm chăn nuôi "Dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân"

Ngày 14/12, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế khu vực Châu Á, Viện Nghiên cứu chăn nuôi Quốc tế và Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm chăn nuôi "Dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn của nông dân”. Triển lãm được thực hiện trực tuyến tới Ban Điều phối viên Dự án Li-chăn tại Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng Khai mạc triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm chăn nuôi "Dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân” giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại khác nhau, do các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện trong giai đoạn từ những năm 1900 đến những năm 2000 và được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm có 2 phần: Phần “Chăn nuôi dưới góc nhìn nghệ thuật”, giới thiệu 30 bản in, hiện vật lựa chọn từ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam gồm Tranh dân gian và tranh, tượng hiện đại, được trình bày theo 6 chủ đề: “Giống di truyền”; “Sức khỏe vật nuôi”; “Cây thức ăn chăn nuôi”; “Chăn nuôi và môi trường”; “Chăn nuôi và sinh kế”; “Chăn nuôi và đời sống văn hóa”. Phần “Chăn nuôi dưới góc nhìn nông dân”, giới thiệu 30 bức ảnh do nông dân tham gia Dự án Li-chăn chụp lại.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm in tranh Đông Hồ.

Triển lãm sẽ mang đến cho công chúng những góc nhìn đa chiều về chăn nuôi và vật nuôi, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chăn nuôi, thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung và chăn nuôi ở tỉnh Sơn La nói riêng phát triển bền vững. Triển lãm chăn nuôi "Dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn nông dân" được diễn ra từ ngày 14/12/2021 đến hết ngày 14/1/2022 tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh cũ, đường Khau Cả, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới