Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các địa phương, cơ quan, đơn vị

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng quà xã Chiềng Sơn (Mộc Châu).

 

Ngày 15/1, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Mộc Châu đã tới thăm, chúc Tết tại xã Chiềng Sơn và xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh và Đoàn tặng quà cho nhân dân xã Chiềng Sơn (Mộc Châu)

 Lê Hạnh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã biểu dương những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong năm 2020 của hai xã, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, thông tin đến cán bộ, nhân dân tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020 và những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2021. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền hai xã chú trọng việc chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn; tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID- 19; triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ, chấp hành nghiêm quy định cấm đốt pháo. Đặc biệt, đối với xã biên giới Chiềng Sơn, cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ đường biên mốc giới, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để nhân dân yên tâm sản xuất; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo bám nắm địa bàn, ngăn chặn tình trạng di dịch cư tự do, truyền học đạo trái phép; tổ chức các hoạt động đón Tết năm 2021 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng quà xã Mường Sang (Mộc Châu).

Đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La.

 

Đồng chí Chá A Của tặng quà Công ty cổ phần cấp nước Sơn La.

 

Năm 2020, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La đã cung cấp ra thị trường hơn 10,5 triệu m³ nước cho gần 55.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 125 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 32,4 tỷ đồng. Hiện, Công ty đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lịch trực Tết, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, công nhân, người lao động đón Tết. Đối với công tác phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng; đồng thời, tăng cường tối đa nhân lực, vật lực và phương tiện để chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ nhân dân vui xuân và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021...

Đồng chí Chá A Của tặng quà Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La.

Trung Hiếu

Đồng chí Chá A Của đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hai đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, gửi lời chúc đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động năm mới đạt nhiều thắng lợi mới; tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc phân công lịch trực Tết, góp phần để nhân dân đón Tết vui tươi...

Đến thăm và chúc tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thuộc Sở Y tế, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, cùng ngành Y tế làm tốt việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. 

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo chuyển trao quà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo chuyển trao quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phổng Lập.

Duy Tùng

Thăm và tặng quà bà con nhân dân xã Chiềng Pha, Phổng Lập, huyện Thuận Châu, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị đảng bộ, chính quyền các xã Chiềng Pha, Phổng Lập và huyện Thuận Châu cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân; đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, tiết kiệm. 

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo cùng lãnh đạo huyện Thuận Châu thăm hỏi, động viên nhân dân xã Chiềng Pha chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 16/1, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Đồng chí Tráng Thị Xuân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương.

Chỉ huy các đơn vị đã báo cáo tình hình an ninh trật tự vùng biên giới; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực trong những ngày Tết đúng chỉ thị của cấp trên; đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ trong thời gian trực Tết. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sẵn sàng đối phó với những tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới…

Đồng chí Tráng Thị Xuân tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương.

Mạnh Hùng

Đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Chiềng Tương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Ngày 17/1, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Mường La.

 

 

Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy

thăm, chúc Tết tại huyện Mường La.

 

Đồng chí Lê Hồng Long đã gửi lời chúc Tết đến tập thể Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện năm mới thành công và thắng lợi mới. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

 

 

Đồng chí Lê Hồng Long Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy

tặng quà của Ban Tổ chức tỉnh ủy cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Ân.

 

Cùng ngày, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Mường La đã đến thăm, chúc Tết xã Chiềng Công, Chiềng Ân. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị các xã tập trung chăm lo Tết cho người dân; chỉ đạo bà con tiếp tục tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm... Nhân dịp này, Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng 40 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất); huyện Mường La tặng 20 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình đặc biệt khó khăn của 2 xã Chiềng Công và Chiềng Ân.

 

 

Lãnh đạo huyện Mường La tặng quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Công (Mường La).

Trường Sơn

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới