Lan tỏa không khí hân hoan cho ngày hội lớn

Những ngày tháng 5, khắp các ngả đường đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích, xe tuyên truyền lưu động của ngành Văn hóa từ trung tâm phố thị đến tận xã, bản vùng xa, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lan tỏa không khí hân hoan, lạc quan và nhân lên niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nâng cao nhận thức chính trị của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử.

Cụm pa nô tuyên truyền tại nút giao quốc lộ 6 mới và cũ, địa phận thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tân Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo lộ trình của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giao nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị trực thuộc in ấn pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động; biên soạn tài liệu, xây dựng các chương trình văn nghệ, thể thao, chiếu phim lưu động; tổ chức các hội thi tuyên truyền về bầu cử. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, tập trung hướng về các xã vùng sâu, vùng cao biên giới; mỗi huyện căng treo từ 15-30 băng rôn (không tính số lượng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp).

Đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo sáng tác, biên tập 6 mẫu tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử; thẩm định 2 tài liệu tuyên truyền, biên tập sang tiếng Thái, Mông và thu âm, in sao gửi các huyện, thành phố. Biên soạn và phát hành 1 số Thông tin khoa học chuyên đề về bầu cử, 1 số Tài liệu hỏi đáp về bầu cử; in treo 7 cụm pano tấm lớn tuyên truyền về cuộc bầu cử tại Thành phố và các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã; in 85 băng rôn và 5.500 tờ áp phích tuyên truyền về bầu cử tới toàn bộ 204 xã, phường, thị trấn. Do dịch bệnh COVID-19, nên dừng tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các địa phương phát huy hệ thống trang thiết bị âm thanh ở nhà văn hóa, các xã để tuyên truyền; tập trung tuyên truyền trực quan, xe thông tin tuyên truyền lưu động.

Thời gian chưa tái phát dịch COVID-19, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động toàn tỉnh năm 2021 tại huyện Phù Yên với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 12 đội tuyên truyền lưu động của 12 huyện, thành phố đã tham gia thi xe tuyên truyền lưu động, thi triển lãnh tranh cổ động, thi tiểu phẩm tuyên truyền và biểu diễn tại cơ sở phục vụ gần 2.000 lượt người xem. Ban tổ chức cũng đã phát động Lễ ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 12 xe chuyên dụng tuyên truyền trên các trục đường chính huyện Phù Yên, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền bầu cử tại 16 xã, phường, thu hút hơn 50.500 lượt người đến xem.

 

Cán bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Vân Hồ chuẩn bị tuyên truyền bằng xe lưu động.

Theo ông Hoàng Văn Luận, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: Từ khi dịch COVID-19 tái phát trong nước, chúng tôi tập trung tuyên truyền mặt đường, đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã thuộc 12 huyện, thành phố; thiết kế, căng treo 2 cụm pa nô và sáng tác 6 mẫu tranh cổ động cấp cho 12 huyện, thành phố. Ngoài ra, còn biên tập các tài liệu; sản xuất 1.620 đĩa CD tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng phổ thông, Thái, Mông. Đặc biệt tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn tiểu phẩm “Lá phiếu niềm tin” của Đội Tuyên truyền lưu động huyện Vân Hồ đoạt giải cao tại Hội thi tuyên truyền lưu động năm 2021, có sức tuyên truyền cao để sản xuất và phát hành 660 đĩa DVD gửi các huyện, thành phố phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đơn vị đã chuẩn bị 1 chương trình nghệ thuật, 2 chương trình tuyên truyền cổ động và triển lãm tranh, ảnh; chuẩn bị Lễ ra quân trước ngày bầu cử, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt sẽ tổ chức.

Cao nguyên Mộc Châu những ngày này rực rỡ cờ, hoa, băng zôn, pa nô về bầu cử. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đã căng treo 160 băng rôn vượt đường trên các tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 43, khu vực đông dân cư tại các xã, thị trấn; bố trí 5 cụm pano tại điểm quốc lộ 6 và 13 cụm pa nô tuyên truyền di động; treo 60 khung phướn, 100 cờ dây, 200 cờ Đảng, Tổ quốc; cấp phát 45 đĩa tuyên truyền cho các xã, thị trấn. Tổ chức 3 đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử tại xã Quy Hướng, Nà Mường, Hua Păng khi chưa tái phát dịch COVID-19.

Bà Phạm Thị Lợi, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, cho biết: Chúng tôi đã lắp đặt 20 bộ thu phát FM tự động; sửa chữa 31 cụm thu phát FM kém chất lượng; lắp đặt 9 bộ loa phát thanh tại nhà văn hóa các bản khó khăn. Hiện toàn huyện có 250 cụm loa FM và 193 loa máy được lắp đặt, trang bị cho nhà văn hóa toàn bộ 193 bản, tiểu khu phát huy hiệu quả, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trung tâm đang tăng tần suất sử dụng xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến quốc lộ 6, quốc lộ 43 và tới các xã, thị trấn.

Ngày bầu cử 23/5 đang đến gần, ngành Văn hóa tập trung cao điểm tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phù hợp và hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần nâng để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới