Làn sóng người tị nạn Nam Sudan sang Uganda cao kỷ lục

Thống kê của Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy, chỉ trong vòng hơn hai tuần lễ qua, khoảng 26.500 người Nam Sudan đã phải dời bỏ nhà cửa sang tị nạn tại Uganda để tránh bối cảnh bạo lực.

Người tị nạn Nam Sudan được hỗ trợ di chuyển bằng xe tải để đến Uganda.

Số liệu của UNHCR ngày 22/7 cho thấy, chỉ riêng trong ngày 21/7, ước tính có khoảng 8.337 người tị nạn đã vượt biên giới sang Uganda – đây được coi là ngày có số lượng kỷ lục người tị nạn sang Uganda kể từ đầu năm 2016.

Người phát ngôn của UNHCR Andreas Needham cho biết tại cuộc họp báo tại Geneva: “Hàng nghìn người đã tiếp tục chạy trốn khỏi tình hình xung đột và bất ổn ở Nam Sudan, hơn 90% trong số đó là phụ nữ và trẻ em”.

Làn sóng người tị nạn đã khiến các điểm tập kết, trung tâm quá cảnh, trung tâm tiếp nhận trở nên quá tải. Chỉ trong đêm 20/7, hơn 7000 người đã ngủ tại điểm tập kết Elegu, vượt quá sức chứa của nơi này là 1000 người.  Tương tự như vậy, điểm tập kết ở Kuluba chỉ có thể chứa được 300 người nhưng nơi này có tới 1099 người tị nạn đến ngủ. Những cơn mưa xối xả đã cản trở hành trình di chuyển của người tị nạn và họ phải ngủ lại tại các điểm tập kết.

Theo ông Needham, làn sóng tị nạn từ Nam Sudan sang các quốc gia láng giềng tiếp tục gia tăng do xung đột bùng phát giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng ủng hộ Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar. Các báo cáo từ Magwi cho thấy, các tay súng vũ trang tiếp tục cướp bóc tài sản, tuyển dụng các bé trai và sát hại dân thường.

theo báo cáo, các vụ bạo lực gần đây ở thủ đô Juba của Nam Sudan đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia đã phải sơ tán công dân của họ tại Nam Sudan./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới