Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: An toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

Sáng 24/6, gần 9.500 thí sinh trong toàn tỉnh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2017 với tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tại 43 điểm thi với 442 phòng thi. Qua gần 3 ngày thi, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tô Hiệu kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017.

 

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi. Thí sinh thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý đối với giáo dục thường xuyên). Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo tổ hợp môn thi, bài thi mới). Các bài thi Toán học, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Một trong những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 là hầu hết các môn thi đều chuyển sang hình thức trắc nghiệm, trong đó có môn Toán.

Ngay từ ngày thi đầu tiên, cùng với sự tiếp sức của cộng đồng xã hội, lực lượng ĐVTN ra quân “Tiếp sức mùa thi” tận tình, chu đáo, các ngành: Công an, điện lực, y tế... phối hợp chặt chẽ, đã giúp cho công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo đa số thí sinh, đề thi năm nay vừa sức với các em, lượng kiến thức hợp lý, phù hợp với kỳ thi vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học, cao đẳng, có sự phân hóa rõ ràng. Cấu trúc đề thi phù hợp, nội dung nằm trong chương trình học lớp 12. Học sinh có học lực trung bình cũng có thể đủ điểm để vượt qua kỳ thi. Những học sinh có học lực khá, giỏi có thể đạt điểm cao để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Đặc biệt, năm nay đề thi môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý tiếp tục ra theo hướng mở, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn, phát huy tính sáng tạo của thí sinh, hạn chế việc học thuộc lòng, nhớ máy móc số liệu... Các môn Hóa học, Toán học, Sinh học, Vật lý và Ngoại ngữ sát chương trình, thêm những câu hỏi khó để phân loại học sinh.

Các thí sinh Trường THPT Chuyên Sơn La xem quy chế thi trước khi bước vào Kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La, em Nguyễn Thùy Linh cho hay: Trước khi bước vào kỳ thi, em lo nhất môn Ngữ văn nhưng khi nhận đề thì thấy cũng vừa sức, có những câu hỏi dễ, dành cho các bạn chỉ xét tốt nghiệp, vì đều nằm trong chương trình lớp 12 và đã được ôn tập. Trong đề thi,  hay nhất là câu nghị luận xã hội, thí sinh có thể nói lên suy nghĩ của mình về việc chia sẻ và đồng cảm với người khác, có thể dẫn chứng bằng điều mình hiểu và những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày... Tất cả các bài thi, em làm được khoảng 85 - 90%, em tin tưởng sẽ đạt kết quả tốt.

Còn tại Trường THPT Tô Hiệu, kết thúc 150 phút làm bài thi của buổi thi cuối cùng, nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn tổ hợp Khoa học xã hội không khó, bám sát chương trình học. Đối với đề thi môn Giáo dục công dân, đây là môn học lần đầu tiên được đưa vào kỳ thi THPT quốc gia, các em đều nhận định là đề thi mở, mang tính thực tiễn cao, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh thể hiện kiến thức và sự hiểu biết của mình. Em Lò Thị Thu Huyền phấn khởi: Đề thi môn tổ hợp Khoa học xã hội thi dưới hình thức trắc nghiệm nên em không quá căng thẳng, đề thi cũng nằm ở mức độ vừa phải, bám sát chương trình học. Đặc biệt môn Giáo dục công dân, nội dung câu hỏi rất sát với cuộc sống thực tế, không chỉ em mà các bạn khác đều làm rất tốt.

Điều thuận lợi nhất của kỳ thi năm nay là tổ chức một Hội đồng thi, với 43 điểm thi trong toàn tỉnh, nên thí sinh dự thi ngay tại trường mình học, không phải di chuyển nên không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như kinh phí. Tại các điểm thi, điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự đều đảm bảo. 43 điểm thi trong toàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại tỉnh ta, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt gần 99%.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh cho biết: Đến thời điểm này có thể khẳng định, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các thí sinh và phụ huynh đều rất phấn khởi. Để đạt được thành công này, ngay sau khi có quy chế, hướng dẫn kỳ thi của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh; phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban chỉ đạo. Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã có sự  phối hợp chặt chẽ, sát sao, có các phương án để giải quyết những tình huống đột xuất. Mọi công tác khác như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, y tế, vệ sinh ATTP... đều đảm bảo, tạo tâm lý tốt cho thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, thể hiện sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục tổ chức tốt các kỳ thi trong những năm tiếp theo. Dự kiến, ngày 5/7, tỉnh ta sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi theo quy định của Bộ GDĐT vào ngày 7/7/2017.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới