Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày 12/5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Tới dự có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên; hội viên, thân nhân Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị tài trợ.

Các đại biểu Dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại lịch sử 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; tọa đàm, trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử tham gia chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn. Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) đã đề ra đường lối đấu tranh vũ trang, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ Chính trị quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn. Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ cho "Đoàn công tác Quân sự đặc biệt" mang tên Đoàn 559, với 500 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự chi viện cho miền Nam; tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trở thành chiến trường có không gian rộng lớn trải dài trên 11 tỉnh của Việt Nam, 7 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chiến lược, tạo cơ sở vật chất, tạo điểm tự vững chắc và là sức mạnh to lớn cho cách mạng của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong 16 năm làm nhiệm vụ chi viện chiến lược trên tuyến đường Hồ Chí Minh, bộ đội Trường Sơn đã mở hơn 17.000 km đường cơ giới và 1.400 km đường ống xăng dầu; xây dựng 1.350 km đường thông tin tải ba và hàng vạn km dây thông tin các loại; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho các chiến trường; bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại; tiêu diệt và bắt sống trên 17.700 tên địch… Đồng thời, trực tiếp tham gia, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành Cổ mùa hè năm 1972…

Tọa đàm Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La thành lập ngày 26/9/2016 theo Quyết định số 2304/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, trên cơ sở 4 Ban liên lạc CCB các đơn vị trên địa bàn khu vực thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu. Đến nay, Hội có 186 hội viên thuộc địa bàn các huyện, thành phố. Hội luôn chú trọng thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, giáo dục truyền thống. 3 năm qua, Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hội viên hỗ trợ xây dựng 2 nhà tỉnh nghĩa, tặng 50 chăn ấm cho hội viên; tổ chức thăm hỏi, động viên 100 lượt hội viên, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 30 triệu đồng và thăm, tặng 20 suất quà cho hội viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, trị giá 20 triệu đồng…

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel Sơn La trạo tặng 1 nhà tình nghĩa

cho Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

 

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Lò Minh Hùng đã biểu dương những thành tích Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển toàn diện, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020…

 

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể.

 

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng 1 suất quà 2 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố và huyện Mộc Châu; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel Sơn La đã tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh. Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tặng Bằng Khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng Giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới