Khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Sau những trận mưa lớn liên tiếp do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, làm thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu của nhân dân.

 

Khắc phục sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 37.

Đặc biệt, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có nhiều đoạn bị sạt lở, ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. Trước tình hình trên, tỉnh ta đã chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất và thông xe trên tất cả các tuyến đường.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ tối 18 đến ngày 20/8 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to, gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân và sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông, tổng thiệt hại ước tính trên 32 tỷ đồng. Trong đó, mưa lũ làm 1 người chết tại huyện Sốp Cộp và 1 người mất tích là cháu Mùa Thị Sú, 10 tuổi ở bản Cán Mang, xã Xím Vàng (Bắc Yên); 2 người bị thương tại xã Ngọc Chiến (Mường La). Ngoài ra, mưa lũ làm sập đổ, cuốn trôi 21 nhà, 127 nhà bị ngập, 77 nhà phải di chuyển, 17 nhà bị sạt lở; 2 đập xây, 30 phai tạm, 137m kênh mương, 6 cầu máng, 9 cầu treo và 5 cầu, cống bị cuốn trôi và hư hỏng. Mưa lũ còn cuốn trôi và làm ngập 362 ha lúa mùa, gần 40 ha hoa màu, 10 ha thủy sản, làm chết 29 con gia súc và 660 con gia cầm... các địa phương bị mưa lũ gây thiệt hại nhiều là Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Yên Châu, Sốp Cộp...

Ngay trong những ngày xảy ra mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Trên các tuyến quốc lộ, Công ty cổ phần đường bộ 224 đã chỉ đạo các hạt quản lý đường bộ điều động hàng chục phương tiện, máy móc phân công cán bộ túc trực ngày, đêm để san gạt đất, đá đảm bảo thông xe nhanh nhất. Trên các tuyến tỉnh lộ, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông; Công ty cổ phần quản lý, bảo dưỡng giao thông 2 bố trí phương tiện máy xúc, máy gạt trên các đoạn đường xung yếu, khắc phục thiệt hại kịp thời, đảm bảo thông xe bước 1 an toàn. Đồng thời, bố trí biển cảnh báo hai đầu và rào chắn các điểm sụt trượt để đảm bảo an toàn về người và các phương tiện tham gia giao thông.

Cũng như một số địa bàn trong tỉnh, tại huyện Bắc cũng đã bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ. Ngay sau khi xảy ra mưa, lũ, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Bắc Yên huy động các lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích và phối hợp với các cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời, các lực lượng còn tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ có nhà bị sạt lở di chuyển đến nơi an toàn; tích cực phối hợp với các đơn vị giao thông tập trung máy móc khắc phục sạt lở trên tuyến đường Tà Xùa đi Háng Đồng và cống qua đường tại bản Nhèm đi xã Phiêng Côn. Tại huyện Sốp Cộp, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đoàn thể đã tới thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình có người bị chết ở bản Phá Thóng, xã Púng Pánh. Đồng thời, huy động các lực lượng giúp các gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi và bị ngập di chuyển đến nơi an toàn; khắc phục, sửa chữa 25 phai tạm và 97,5m kênh mương bị hư hỏng, kịp thời phục vụ sản xuất.

Thời điểm này, cùng với việc tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở, những địa bàn xung yếu, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người bị thương, thống kê thiệt hại về hoa màu để hỗ trợ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố cũng đã tập trung tuyên truyền nhân dân phòng tránh mưa lũ; kiên quyết di dời các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bởi mưa lũ . Đồng thời kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ, huy động các lực lượng địa phương sửa chữa đường giao thông, giúp các hộ dân di chuyển và dựng lại nhà cửa ở nơi an toàn; tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo tài sản cho nhân dân...

Mặc dù ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 không còn nguy hiểm đối với địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hậu quả của nó để lại hết sức nặng nề đối với nhiều địa phương, nhất là các tuyến đường giao thông. Vì vậy, hiện tại tỉnh ta đang tập trung ưu tiên cho việc khắc phục tuyến đường giao thông và cầu treo để nhân đi lại thuận tiện, đảm bảo cho 100% học sinh được đến trường an toàn trong dịp khai giảng năm học mới 2016-2017. Đồng thời, ưu tiên khôi phục các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, các công trình dân sinh phục vụ người dân tại các cơ sở; tập trung rà soát, hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại bằng các giống lúa ngắn ngày để gieo trồng kịp thời vụ...

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới