Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018

Chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối ngày 1/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, Thành phố của tỉnh Sơn La và đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự Lễ Khai mạc

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, là dịp tuyên truyền quảng bá với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Sơn La, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ xuất khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Bên cạnh đó, các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch còn góp phần biểu dương sức mạnh, tình đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh chuyển trao Quyết định của Bộ Văn hóa và Du lịch

về việc đưa “Nghệ thuật khèn Mông” của người Mông, huyện Mộc Châu

và Lễ Pang A của người LaHa, tỉnh Sơn La vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại Lễ Khai mạc, đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa “Nghệ thuật khèn Mông” của người Mông, huyện Mộc Châu; Lễ hội Pang A của người LaHa, tỉnh Sơn La vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Định cư lâu đời ở vùng Tây Bắc, là một trong 16 dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người, đồng bào LaHa chỉ sinh sống ở tỉnh Sơn La và một số ít ở tỉnh Lai Châu. Hiện nay, nhiều nét văn hóa truyền thống của người LaHa vẫn được giữ gìn và phát huy, trong đó tiêu biểu là lễ Pang A, hay còn gọi là lễ cầu an, thường được tổ chức vào tháng 11, tháng 12 âm lịch hàng năm với mong ước mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, bản làng hòa thuận, dòng tộc phát triển hạnh phúc. Hai di sản văn hóa phi vật thể được công nhận lần này có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ. Việc đưa “Nghệ thuật khèn Mông” và Lễ Pang A vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đã góp phần nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La lên 7 di sản. Nhân dịp này, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển trao Quyết định và Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật khèn Mông” cho huyện Mộc Châu; Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể lễ Pang A cho  huyện Thuận Châu, Mường La, nơi có cộng đồng dân tộc La Ha sinh sống.

Một tiết mục trong Chương trình Nghệ thuật tại Lễ Khai mạc.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh đã diễn ra Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Sơn La – Miền quê huyền thoại" gồm 3 chương: Sơn La – Miền đất yêu thương; Mộc Châu - Ấn tượng cao nguyên; Sơn La ngày mới, do nam, nữ diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La biểu diễn. Chương trình Nghệ thuật đã tái hiện lại lịch sử 123 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là 30 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc quyết tâm xây dựng Sơn La thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Chương trình nghệ thuật còn tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bàocác dân tộc sinh sống trên Cao nguyên Mộc Châu với hệ sinh thái đa dạng, thảo nguyên tuyệt đẹp,những đồng cỏ, vườn đào, vườn mận, danh lam thắng cảnh, sơn thủy hữu tình.

Vòng xòe đoàn kết.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 khép lại Chương trình nghệ thuật trong vòng xòe đoàn kết, để lại ấn tượng sâu sắc cho các đại biểu và du khách gần xa.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới