Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), tối 18/7, tại thành phố Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào, tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Luông Pha Bang tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”.

Khai mạc Ngày hội văn hóa - du lịch năm 2022 chủ đề "Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang"

Dự Khai mạc có các đồng chí: Khăm Khẳn - Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luông Pha Bang; lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên và Lai Châu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các tổ chức và doanh nghiệp của tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang; cùng đông đảo du khách và người dân Luông Pha Băng.

Trong suốt chiều dài của lịch sử, hai tỉnh Sơn La - Luông Pha Bang nói riêng, hai đất nước Việt Nam - Lào nói chung luôn kề vai, sát cánh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; cùng chia ngọt, sẻ bùi trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhau xây dựng mối tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, thủy chung.  

Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022, diễn ra tại thành phố Luông Pha Bang từ ngày 18/7 đến ngày 20/7, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tham quan không gian văn hóa - du lịch; tham quan du lịch thực tế ảo 360 độ; tìm hiểu nét văn hoá đặc trưng qua các hoạt động văn hoá dân gian; trải nghiệm du lịch Sơn La - Luông Pha Bang qua những bức ảnh đẹp, ấn phẩm du lịch của 2 tỉnh; tìm hiểu sản phẩm OCOP; thưởng thức ẩm thực và hòa mình với những điệu nhảy sạp, vòng xòe, múa lăm vông đoàn kết say đắm lòng người. Ngày hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa hai tỉnh, nhằm tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh, hai quốc gia; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất Sơn La thân thiện, sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt; bản sắc văn hóa dân tộc; sản vật địa phương.

Đại biểu dự Khai mạc Ngày hội văn hóa - du lịch năm 2022.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Khăm Khẳn - Chăn Thạ Vi Súc, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu các tỉnh tới tham dự ngày hội. Đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai tỉnh Sơn La - Luông Pha Bang tích cực chuẩn bị tổ chức ngày hội; đây là dịp để hai tỉnh tăng cường liên kết phát triển du lịch, thúc đẩy quảng bá tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh liên kết vào khu vực và quốc tế. Qua ngày hội, góp phần tăng cường mỗi quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai tỉnh Luông Pha Bang - Sơn La nói riêng, giữa hai Đảng, Nhà nước Lào - Việt Nam nói chung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững... 

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang nhấn nút khai mạc Ngày hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, nhấn mạnh: Ngày hội là dịp tôn vinh, quảng bá và giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế một cách tổng quát nét đặc trưng văn hóa - du lịch đặc sắc của nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Sơn La - Luông Pha Bang. Đây cũng là dịp để hai tỉnh Sơn La - Luông Pha Bang tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa và du lịch trong thời gian tới... 

Sau phần lễ đã diễn ra phần trình diễn người đẹp du lịch trong trang phục truyền thống của các dân tộc hai nước Việt Nam - Lào và trình chiếu video clip đặc biệt giới thiệu 10 điểm du lịch tiêu biểu, độc đáo, riêng có của hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang. Nổi bật là chương trình nghệ nghệ thuật đặc sắc, với chủ đề “Bản tình ca Sơn La – Luông Pha Bang”. Với sự tham gia của gần một trăm diễn viên là các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên của hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang. Chương trình nghệ thuật được tổ chức với quy mô hoành tráng, kết hợp ánh sáng, âm thanh hiện đại, sáng tạo thể hiện qua 10 tiết mục hát, múa  ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em; giới thiệu về mảnh đất và con người cùng với những di sản, tiềm năng văn hóa, du lịch của các dân tộc đang chung sống trên dải đất Sơn La và Luông Pha Bang; tình hữu nghị Việt Nam - Lào luôn bền chặt, gắn bó keo sơn.

Phần trình diễn người đẹp du lịch.

Lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang đã nhấn nút khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch năm 2022 với chủ đề “Bản tình ca Sơn La – Luông Pha Băng”. Đêm khai mạc khép lại trong vòng xòe - lăm vông đoàn kết, khắc sâu thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang.

Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật

Việt Anh - Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới