Khai giảng năm học 2019-2020 và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ngày 15/9, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La, cùng tập thể sinh viên và giáo viên nhà trường.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm học 2018-2019, Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh nhà trường. Kết thúc năm học, toàn trường có 58 học viên nhận bằng thạc sỹ, 872 sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường; 100% học sinh lớp 12 của Trường TH- THCS-THPT Chu Văn An tốt nghiệp THPT.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ 

Năm học 2019-2020, Trường tiếp nhận 450 sinh viên K60, số lượng học sinh và sinh viên toàn trường trên 7.000 người  (5.572 học sinh, sinh viên đại học hệ chính quy và vừa học vừa làm; 793 học viên sau đại học, 749 học sinh, sinh viên là lưu học sinh nước CHDCND Lào, 582 học sinh phổ thông), đào tạo 6 ngành ở trình độ sau đại học, 23 ngành trình độ đại học, 2 ngành trình độ cao đẳng thuộc các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông - lâm nghiệp, du lịch, công nghệ và quản trị kinh doanh… Nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường đào tạo trình độ Thạc sỹ các ngành địa lý học và phát triển cộng đồng bền vững.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phạm Văn Thủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đã đạt được trong năm học 2018-2019. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội"… Xây dựng môi trường giáo dục - đào tạo lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, mở các mã ngành mới đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của xã hội. Chú trọng tuyên truyền, có các giải pháp thu hút học sinh, lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào tham gia học tập, nghiên cứu tại tỉnh Sơn La và  quan tâm, đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt nội trú phục vụ lưu học sinh…

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhì

và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

cho Trường Đại học Tây Bắc. 

Lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

cho 2 tập thể nhà trường.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Trường Đại học Tây Bắc và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Khoa Toán – Lý; UBND tỉnh tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La cho 13 cá nhân; Trường Đại học Tây Bắc tặng Giấy khen cho 20 sinh viên và lưu học sinh Lào.

Đồng chí Phạm Văn Thủy trao Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La cho các cá nhân.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới