Hơn 371.000 học sinh trong tỉnh hân hoan bước vào năm học mới 2021-2022

Sáng nay, ngày 5/9, hòa chung với cả nước, hơn 371.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT của tỉnh Sơn La bước vào khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm cầu UBND tỉnh.

Dự Lễ khai giảng tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo; đại diện ban giám hiệu và học sinh một số trường học trên địa bàn Thành phố. Lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh STV (Đài PT-TH tỉnh) để các cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh theo dõi.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành Công đã đọc thư của Chủ tịch nước chúc mừng ngành Giáo dục & Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo và học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới 2021-2022.

Đồng chí Nguyễn Thành Công đọc thư của Chủ tịch nước chúc mừng ngành Giáo dục và đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trong năm học 2020-2021, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thách thức của dịch bệnh Covid-19, nhưng toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ và chỉ tiêu năm học. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ so với các năm học trước, nhất là cấp THPT và lớp 12 đạt kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 98,35%, tăng 2,6% so với năm 2020. Toàn tỉnh có 304 trường chuẩn quốc gia, chiếm 50,92%. Duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%) và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ mức độ 1...

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo trình bày diễn văn khai giảng.

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2021-2022 trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, công tác quản trị trường học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng nâng cao năng lực, phẩm chất người học, góp phần tích thực hiện chủ trương, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích ngành GD và ĐT của tỉnh đạt được trong năm học 2020-2021. Đồng thời đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tập trung triển khai cụ thể hoá các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nhanh, mạnh và vững chắc sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho học sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: các cấp, các ngành, đơn vị trường học triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt lời Bác Hồ đã căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” và phương châm hành động “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” để chủ động xây dựng phương án, giải pháp quản lý và tổ chức dạy học thích hợp, hiệu quả nhằm ứng phó với tình hình dịch Covid-19 còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp; đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm học. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là đối với các lớp cuối cấp và lớp 12, kiểm soát tốt chất lượng đầu vào và quá trình giáo dục của các cấp học để đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Lãnh đạo Viettel Sơn La chuyển trao học bổng cho ngành Giáo dục & Đào tạo.

Nhân dịp này, Chi nhánh Viettel Sơn La đã trao 1.360 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) với tổng trị giá 2,72 tỷ đồng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Cùng với toàn tỉnh, lần đầu tiên giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn Thành phố dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Dự khai giảng tại điểm cầu Thành phố Sơn La, có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, các đồng chí Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, đại diện các phòng, ban. 

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến tại điểm cầu Thành phố.

Các em học sinh nghiêm túc, trang trọng tham dự Lễ khai giảng tại nhà.

Đại diện giáo viên và học sinh trường tiểu học Chiềng Sinh tham gia Lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2021-2022, Thành phố có 48 đơn vị trường (41 trường công lập, 7 trường ngoài công lập), tổng số 912 nhóm, lớp với 31.931 học sinh. Sẵn sàng cho năm học mới, Thành phố đã mua sắm thiết bị dạy học bổ sung cho các trường với tổng kinh phí đầu tư là 8,5 tỷ đồng; trang bị sách giáo khoa và thiết bị tối thiểu lớp 1 cho năm học 2020-2021 trên 400 triệu đồng. 97,5% cán bộ quản lý đạt chuẩn, 2,5% trên chuẩn; 76,3% giáo viên đạt trên chuẩn, 9,8% giáo viên đạt chuẩn. Với phương châm tạm dừng đến trường, không ngừng học tâp, với các em học sinh, Lễ khai giảng sẽ chính thức mở ra hành trình học tập, rèn luyện mới với nhiều thành tích học tập tốt. Sau Lễ khai giảng, từ ngày 6/9, các thầy, cô giáo và học sinh trên địa bàn Thành phố sẽ chính thức bước vào năm học mới.

 

Hơn 33.000 học sinh của 48 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu đã tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến và theo dõi truyền hình trực tiếp trên kênh STV - Đài PT&TH tỉnh Sơn La. Bước vào năm học mới, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu đã chủ động phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm triển khai dạy học phù hợp điều kiện nhà trường. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học mới.  Phấn đấu tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp; học sinh mẫu giáo ra lớp đạt 99%, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; số trẻ mầm non được học lớp 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; tuyển mới vào lớp 10 đạt tỷ lệ 83%; tốt nghiệp THPT đạt 98%.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh đến dự Lễ khai giảng trực tuyến tại Trường THPT Mộc Lỵ (Mộc Châu).

Lễ khai giảng năm học mới tại điểm cầu xã Lóng Sập (Mộc Châu).

Đón chào năm học mới, ngày 5/9, lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và trên 22.000 học sinh các trường học trên địa bàn huyện Yên Châu đã dự khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại 1 điểm trung tâm huyện, 15 điểm xã, thị trấn, 50/50 điểm trường học và theo dõi truyền hình trực tiếp trên kênh STV, Đài PT-TH tỉnh Sơn La. Năm học 2021-2022, các trường học trong huyện triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; có các hình thức tổ chức cho học sinh học tập phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh, như: Dạy học trực tuyến; qua truyền hình; giao bài cho học sinh về nhà... Nhân dịp năm học mới, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện đã tặng 130 suất học bổng (mỗi suất 200 nghìn đồng) cho 130 học sinh khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

 

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm cầu trung tâm huyện Yên Châu.

Lãnh đạo xã Sặp Vạt (Yên Châu) tặng hoa chúc mừng động viên cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn.

Tại huyện Mai Sơn, cán bộ, giáo viên và gần 48.000 học sinh trên địa bàn đã tham dự và theo dõi Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh và trực tiếp trên kênh STV (Đài PT-TH Sơn La) tại điểm cầu trung tâm huyện, 22 xã, thị trấn, 63/63 trường học và tại nhà. Năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục ở huyện Mai Sơn có chuyển biến tích cực: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 97,7%, tăng 0,4%. Cấp THCS học lực giỏi tăng 0,9%; khá tăng 1%. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn tiếp tục tập trung thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu, giáo viên và học sinh huyện Mai Sơn theo dõi Lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm huyện.

Phụ huynh, học sinh Trường THCS chất lượng cao Mai Sơn theo dõi Lễ khai giảng trên kênh STV (Đài PT-TH Sơn La) tại nhà.

Các đại biểu, học sinh dự Lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến trên địa bàn huyện biên giới Sông Mã có mặt từ sớm tại các điểm cầu để thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi tham dự Lễ khai giảng. Năm học 2021-2022, huyện Sông Mã có 1.572 lớp học với 49.487 học sinh, tăng 2.083 học sinh so với năm học trước. Huyện Sông Mã đã đầu tư 4 tỷ đồng để sửa chữa 17 công trình nhà lớp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vận động các nguồn xã hội hóa xây mới 10 phòng lớp học, 7 nhà công vụ, nhà vệ sinh, tổng trị giá 10 tỷ đồng. Bước vào năm học mới, toàn huyện Sông Mã có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến nay, huyện Sông Mã có 44/53 trường đạt chuẩn gia, trong đó có 5 trường mức độ 2.

Học sinh và cô giáo Trường mầm hon Hoa Sữa, xã Pú Pẩu, huyện Sông Mã theo dõi Lễ khai giảng qua kênh truyền hình trực tiếp STV.

Trường tiểu học Chiềng Sơ trang hoàng đón chào năm học mới 2021-2022.

Ngày 5/9, các thầy cô giáo và học sinh các trường học trên địa bàn huyện Mường La dự Lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu tại trung tâm huyện, 16 điểm cầu tại các xã, thị trấn và theo dõi trực tiếp qua kênh STV (Đài PT-TH Sơn La). Năm học 2021-2022, toàn huyện có 40 đơn vị trường học (16 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 8 trường THCS, 8 trường Tiểu học và THCS) với 1.115 lớp và 31.926 học sinh; 1.685 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ngoài ra, còn có Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Mường La; Trường THPT Mường Bú; Trường THPT Mường La (thuộc Sở GD và ĐT) đóng trên địa bàn huyện. Trước đó, UBND huyện Mường La đã chỉ đạo các trường học cử cán bộ quản lý, giáo viên các cấp tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; phun khử khuẩn lớp học, khuôn viên trường học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong ngày khai giảng, phục vụ dạy và học trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu, giáo viên Trường THCS Ít Ong (Mường La) theo dõi Lễ khai giảng năm học mới qua kênh STV (Đài PT-TH Sơn La).

Giáo viên, học sinh Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Mường La theo dõi Lễ Khai giảng qua kênh STV (Đài PT-TH Sơn La). 

Hòa chung không khí của “Ngày hội đến trường”, sáng ngày 5/9, hơn 420 học sinh đại diện cho hơn 50.800 học sinh các trường học trên địa bàn huyện Thuận Châu đã có mặt tại 85 điểm cầu để dự Lễ khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022. Năm học qua, huyện Thuận Châu duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; có 36  trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT năm 2021 đạt 99,33%. Bước vào năm học mới 2021-2022, toàn huyện có 84 trường học với 1.537 lớp, huyện tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chủ động các giải pháp dạy học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19…

Học sinh Trường THCS Chiềng Ly háo hức đến trường dự trực tuyến Lễ khai giảng năm học mới.

Hướng dẫn học sinh quét mã QR Code khi ra vào trường dự Lễ khai giảng.

Thầy cô và học sinh Trường THCS Chiềng Ly dự Lễ khai giảng trực tuyến tại trường.

Thầy và trò các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã theo dõi, tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La. Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm học 2020-2021, giáo dục mầm non tỷ lệ bé chuyên cần đạt 96,2%; bậc tiểu học tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành tốt môn Tiếng Việt đạt 94,6% và môn Toán đạt 98%; bậc THCS tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi trên 45%, học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt trên 95%... Năm học 2021-2022, Quỳnh Nhai có 38 đơn vị trường học, với trên 19.500 học sinh ở các bậc học, hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đảm bảo năm học diễn ra an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức online..., phấn đấu năm học 2021-2022, huyện có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến tại điểm cầu xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai).

Các em học sinh xã Mường Giàng theo dõi Lễ khai giảng năm học mới trực tiếp qua kênh truyền hình STV tại nhà.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngày 5/9, giáo viên và học sinh huyện Phù Yên ở tại nhà theo dõi Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 truyền hình trực tiếp trên sóng STV của Đài PT-TH Sơn La. Theo khảo sát của Phòng GD&ĐT huyện, chỉ có gần 50% gia đình học sinh có điều kiện theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến. Do đó, Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh về chương trình Lễ khai giảng và kế hoạch giảng dạy của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong năm học mới. Năm học 2021-2022, huyện Phù Yên có trên 30 nghìn học sinh theo học tại 66 trường từ bậc học mầm non đến THPT. Sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ 2 vào ngày 16/9, căn cứ tình hình dịch bệnh, huyện sẽ phương án triển khai việc dạy và học tại các trường học, dự kiến tổ chức cho học sinh trở lại trường học vào cuối tháng 9 hoặc trung tuần tháng 10.

Phụ huynh và học sinh huyện Phù Yên dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà qua kênh STV.

Tại huyện vùng cao Bắc Yên, cán bộ, giáo viên và hơn 20.880 học sinh các bậc học tại 46 đơn vị trường trên địa bàn đã bước vào năm học mới với Lễ khai giảng trực tuyến và truyền trực tiếp trên kênh STV. Chuẩn bị năm học 2021-2022, các đơn vị trường học đã được đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị; hướng dẫn học sinh, phụ huynh chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học, nhất là với các khối lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Toàn huyện có 789 phòng học (kiên cố 554, bán kiên cố 203, tạm 26, phòng học nhờ 6), 38 phòng học bộ môn, 5 nhà đa năng, 45 phòng hội đồng, 38 phòng thư viện, 5 phòng thí nghiệm, 296 phòng bán trú học sinh, 300 phòng công vụ giáo viên, 250 phòng chức năng khác, đã được tu sửa, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ dạy và học.

Các giáo viên Trường THCS xã Phiêng Ban (Bắc Yên) thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Các phụ huynh cùng các em học sinh tại xã Phiêng Ban (Bắc Yên) theo dõi Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại nhà.

Hơn 17.300 học sinh huyện Sốp Cộp đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt. Trên địa bàn huyện tổ chức 8 điểm cầu trực tuyến tại 8 xã; tại các gia đình, huyện khuyến khích các bậc phụ huynh và học sinh theo dõi Lễ khai giảng trên kênh truyền hình STV. Tại các trường học, bố trí không quá 30 người tham dự Lễ khai giảng. Năm học 2021-2022, huyện Sốp Cộp có 4.868 học sinh mầm non, 6.775 học sinh bậc tiểu học, 4.127 học sinh bậc THCS và 1.591 học sinh bậc THPT và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên; có 153 điểm trường, 124 điểm trưởng lẻ với 618 lớp học. Sau khi khai giảng, các trường học sẽ tổ chức cho học sinh đến trường học từ 6/9, thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

Lễ khai giảng năm học mới tại điểm cầu trung tâm huyện Sốp Cộp.

Các em học sinh bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp tham dự lễ khai giảng qua kênh STV.

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã Sốp Cộp trang trí chào đón năm học mới 2021-2022.

Huyện Vân Hồ tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm cầu trung tâm huyện và 14/14 xã; 33 trường học theo dõi Lễ khai giảng tại các phòng hội đồng của nhà trường; học sinh và phụ huynh theo dõi buổi Lễ tại nhà. Đối với khu nội trú của Trường PTDT Nội trú THCS - THPT Vân Hồ được tỉnh trưng dụng làm khu cách ly, học sinh nội trú được bố trí tại khu nhà dạy học vừa hoàn thiện; các giáo viên và đại diện học sinh các lớp theo dõi Lễ khai giảng tại phòng hội đồng. Năm học 2021-2022, huyện có 33 trường học, với trên 17.800 học sinh các cấp học. Hiện, toàn huyện có 722 phòng học, trong đó 60,2% phòng học kiên cố; 3,6 % phòng học bán kiên cố, còn lại là phòng học tạm. 14 trường học có học sinh bán trú đã bố trí, sắp xếp đủ chỗ ở cho học sinh; các bếp ăn bán trú tại các trường đủ điều kiện phục vụ nấu ăn cho trên 1.400 học sinh bán trú, đảm bảo các điều kiện đi học từ ngày 6/9.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm cầu trung tâm huyện Vân Hồ.

Giáo viên, học sinh Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Vân Hồ theo dõi buổi Lễ tại phòng hội đồng.

Thầy và trò Trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) đã tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức theo dõi truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La. Năm học mới, Nhà trường đón 502 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên trên 1.500 học sinh. Năm học 2020-2021, chất lượng dạy và học của trường được nâng lên, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 54%, đạt hạnh kiểm tốt trên 82%. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2020-2021, Nhà trường đạt 49 giải ở tất cả các môn, gồm: 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba, 14 giải Khuyến khích. Ngoài ra, đội tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2021 đạt 1 giải Ba. Nhà trường là một trong 7 đơn vị cấp THPT được Sở GD&ĐT đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và được đề nghị nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các trường THPT.

Trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) theo dõi Lễ khai giảng qua truyền hình trực tiếp trên STV Sơn La.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới