Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018

Trong 2 ngày (8 và 9/11), Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trao Giải nhất cho thí sinh Ngần Thị Thu Hà, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố.

Dự Hội thi có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Tham gia Hội thi, có 17 thí sinh của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương tuyên truyền miệng; thuyết trình; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Đối với phần thi soạn Đề cương tuyên truyền miệng, mỗi thí sinh lựa chọn 1 trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 theo quy định để biên soạn thành Đề cương tuyên truyền miệng, gửi về Ban Tổ chức Hội thi. Phần thi thuyết trình, trên cơ sở Đề cương tuyên truyền miệng, thí sinh biên soạn một hoặc một số nội dung trong Nghị quyết, gắn với liên hệ thực tiễn và thực hiện bài thi thuyết trình tại Hội thi. Phần thi vấn đáp, Ban Giám khảo sẽ trực tiếp đưa ra các vấn đề liên quan đến nội dung dự thi của thí sinh, thí sinh được bốc thăm vị giám khảo đặt câu hỏi đối với mình. Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018 được tổ chức ở hai cấp (cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh), thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ tỉnh uỷ đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Hội thi là nơi để các đồng chí báo cáo viên, cấp ủy viên thể hiện năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng quán triệt nghị quyết của Đảng; là nơi giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng kinh nghiệm, từ đó làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vị trí, vai trò và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư tưởng của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững mạnh, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên tuyên truyền. Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao tính định hướng, sức thuyết phục, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần kịp thời đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Ngần Thị Thu Hà, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ cho các thí sinh có điểm soạn đề cương thuyết trình cao nhất, điểm thuyết trình cao nhất và trả lời vấn đáp cao nhất.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới