Hội thảo Đề án sản phẩm du lịch “Mộc Châu – Siêu vườn trường”

Ngày 19/11, huyện Mộc Châu tổ chức Hội thảo Đề án sản phẩm du lịch “Mộc Châu – Siêu vườn trường”.

Hội thảo sản phẩm du lịch “Mộc Châu – Siêu vườn trường”

Dự Hội thảo có Giáo sư sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hiệp Hội du lịch tỉnh, huyện Mộc Châu các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện.

Đề án sản phẩm du lịch “Mộc Châu - Siêu vườn trường” do huyện Mộc Châu xây dựng với mục tiêu hướng đến đối tượng du lịch là học sinh, sinh viên đến Mộc Châu trải nghiệm, khám phá; du lịch gắn kết với hoạt động sản xuất nông nghiệp; kết nối, chia sẻ giữa người sở hữu tài nguyên du lịch và người kinh doanh dịch vụ du lịch, nhằm cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng, tạo sự phát triển bền vững.

Huyện Mộc Châu đã giới thiệu sơ bộ về “Ấn phẩm Mộc Châu – Siêu vườn trường gồm trên 100 trang khổ A5 với 500 ảnh và các thông tin song ngữ Việt – Anh. Bố cục gồm 3 phần: Phần 1, thông tin chung với các mục, như: Mục đích ý nghĩa siêu vườn trường; bản đồ du lịch đánh dấu vị trí các điểm trải nghiệm, khám phá; các hình ảnh toàn cảnh, biểu trưng, biểu tượng, sologan của Mộc Châu… Phần 2, các điểm trải nghiệm và khám phá, giới thiệu 12 danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, bản văn hóa – du lịch, nông nghiệp chè, sữa, rau, hoa; các hoạt động giao lưu, thiện nguyện. Phần 3, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, an ninh trật tự, y tế, giao thông, ngân hàng và tư vấn du lịch.

Tại Hội thảo, huyện Mộc Châu đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các sản phẩm du lịch “Mộc Châu – Siêu vườn trường”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến để hoàn thiện sản phẩm du lịch “Mộc Châu – Siêu vườn trường”, giải pháp tôn tạo tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm dịch vụ, các tour, tuyến điểm, truyền thông, quảng bá; đối với người sở hữu tài nguyên du lịch cần cam kết đầu tư các hạng mục phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm, khám phá của học sinh; giảm giá vé tham quan đối với các đoàn có từ 25 người trở lên; đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo thuyết minh viên, hướng dẫn viên…

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới